Phương Tây ra tối hậu thư cho Ukraine hòa đàm với Nga?

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nếu các cuộc phản công thất bại, Kiev nhiều khả năng buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Moscow.

Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine có thể đang xem xét đưa ra tối hậu thư đối với Kiev liên quan đến đàm phán với Moscow, tờ Bild của Đức đưa tin ngày 27/2, viện dẫn các nguồn chính phủ ẩn danh ở Washington và Berlin.

Trong bối cảnh Mỹ cùng các đồng minh châu Âu ồ ạt cung cấp vũ khí tối tân để tăng động lực cho Ukraine khi chiến sự bước sang năm thứ hai, phương Tây cũng xem xét đến khả năng đưa Kiev ngồi vào bàn đàm phán.

Tờ báo nhấn mạnh Kiev có thời hạn đến mùa thu để giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát, nếu không phương Tây sẽ gây áp lực buộc nước này phải đàm phán với Moscow.Phương Tây ra tối hậu thư cho Ukraine hòa đàm với Nga? - Ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại Kiev, ngày 20/2/2023. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine  

Trước đó, tờ Wall Street Journal đã đưa tin Anh, Pháp, Đức đã cung cấp vũ khí và cam kết an ninh cho Ukraine theo một kế hoạch nhằm thúc đẩy Kiev đàm phán với Moscow.

Tuần trước, hãng truyền thông Mỹ cho biết London, Paris và Berlin đã sẵn sàng đưa ra các đảm bảo an ninh ngay cả khi Ukraine chưa đủ tư cách trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Wall Street Journal cho biết thêm, một số quốc gia thành viên NATO, trong đó có Anh, Pháp, Đức đang thuyết phục Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Kế hoạch do Anh đưa ra bao gồm mở rộng cam kết viện trợ và đảm bảo an ninh cho Kiev. Pháp và Đức ủng hộ sáng kiến trên và coi đó là cách để "thúc đẩy niềm tin của người Ukraine", cho họ động lực để bắt đầu đàm phán với Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó thừa nhận rằng Moscow đang chiến thắng trong cuộc chiến hậu cần. Theo ông, phía Nga đang đưa được nhiều binh sĩ và thiết bị vũ khí ra chiến trường hơn Ukraine và giành lợi thế quan trọng trong "cuộc chiến đầy tổn thất" này. Quan chức NATO cho biết không rõ khối có thể chi bao nhiêu để hỗ trợ quân sự thêm cho Kiev.

Hồi đầu tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng khuyến khích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia các cuộc đàm phán với Moscow, theo đài RT.

Theo các nguồn thạo tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đều công khai kêu gọi các nước viện trợ quân sự giúp Ukraine, để tăng động lực cho các binh sĩ trên chiến trường, buộc Nga trở lại đàm phán. Nhưng phía sau hậu trường, họ được cho là những người khuyên ông Zelensky đưa ra những quyết định "khó khăn nhưng mang tầm chiến lược" vốn chỉ có thể tiến hành trên bàn đàm phán.

Tuần trước, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết các cuộc đàm phán bí mật giữa Nga và Ukraine đang được chuẩn bị trên lãnh thổ Thụy Sĩ và nước này sẵn sàng cung cấp địa điểm để quan chức cấp cao hai nước tham gia hòa đàm.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ thông tin trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/2 cho biết: "Theo những gì tôi biết, các nhà ngoại giao Nga, đại diện chính quyền và chính phủ đang không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán cấp cao hay ở bất kỳ cấp độ nào khác với Ukraine".

Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ hai, song tiếp tục giằng co trong khi triển vọng hòa đàm bế tắc.

Nga khẳng định sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện tại nhưng với điều kiện phương Tây phải chấm dứt “cung cấp vũ khí và lính đánh thuê” cho Kiev và Ukraine phải thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận các vùng bị sáp nhập vào Nga.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối bất kỳ khả năng đàm phán nào với Nga, một mực "không có gì để nói, và cũng không có ai để đối thoại".

Ukraine tuyên bố chỉ hòa đàm khi Nga rút hết quân và khôi phục lại đường biên giới của Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991, bao gồm 4 vùng mà Moscow mới sáp nhập gồm cả bán đảo Crimea.

Trong khi đó, tình hình chiến trường ở Ukraine vẫn diễn biến căng thẳng. Ngày 27/2, một trung tâm tình báo của Ukraine nằm ở khu định cư Brovary thuộc vùng Kiev đã bị tên lửa Nga tấn công, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên kênh Telegram của họ.

Bộ này cũng cho biết các tên lửa của Nga đã tấn công trung tâm hoạt động đặc biệt của "Phương Tây", nằm gần thành phố Khmelnitsky ở phía tây Ukraine. Ngoài ra, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiếp tục tấn công theo các hướng Donetsk, Kupyansk, Krasno Limansky và hướng Kherson.

Tối 27/2, Tổng thống Zelensky đã thừa nhận trong bài phát biểu qua video rằng tình hình chiến sự ở Bakhmut đang ngày càng khó khăn khi các lực lượng Nga tấn công dồn dập, phá hủy mọi thứ được dùng để bảo vệ binh sĩ Ukraine.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần