Phường Tây Tựu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
Kinhtedothi - Chiều 30/10, tại Trường THCS Bắc Từ Liêm, phường Tây Tựu tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình trường học định hướng ESL nhằm nâng cao chất lượng dạy học và từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Tới dự có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Tựu Nguyễn Hữu Tuyên.
Trong xu thế đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh theo định hướng tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát triển phẩm chất và năng lực người học trong giai đoạn mới.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Tựu Nguyễn Hữu Tuyên phát biểu tại hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐNND phường Tây Tựu Nguyễn Hữu Tuyên nhấn mạnh, trong suốt hơn 30 năm qua, với nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tiếng Anh trong nhà trường, năng lực tiếng Anh của học sinh Việt Nam nói chung đã có sự cải thiện đáng kể, tuy nhiên, hiệu quả chưa thực sự cao, chưa phục vụ được cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như kỳ vọng.
Phường Tây Tựu hiện có 13 trường học với gần 500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 8.068 học sinh. Tây Tựu là địa bàn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giáo dục, chất lượng dạy và học ngoại ngữ, khả năng sử dụng tiếng Anh trong và ngoài nhà trường còn nhiều hạn chế.
Thạc sĩ Nguyễn Huyền Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Ngoại ngữ chia sẻ tại hội thảo
Đảng ủy, chính quyền, toàn thể hệ thống chính trị phường đã xác định phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, với phương châm tập trung nguồn lực để đầu tư toàn diện cho giáo dục và ngược lại biến giáo dục là một nhân tố để thúc đẩy sự phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của địa phương. Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tây Tựu lần thứ I và trong nhiều chỉ đạo của Đảng ủy phường, giáo dục luôn được nhắc đến với những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể.
Mặc dù được quan tâm, chú trọng nhưng trong quá trình triển khai, việc dạy, học ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh tại phường vẫn còn gặp nhiều khó khăn như nhận thức người dạy, học; thiếu giáo viên và chất lượng đội ngũ giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học…
TS Nguyễn Phú Chiến - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình trường học định hướng ESL.
Trường THPT chuyên Ngoại ngữ và THCS Ngoại ngữ, thuộc Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội là những đơn vị uy tín hàng đầu của cả nước về nghiên cứu, đào tạo ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng. Đây cũng là các đơn vị sớm được thí điểm hoạt động đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường và chủ trì mạng lưới các trường học định hướng sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong cả nước.
Do đó, việc các chuyên gia, giáo viên hai trường tham gia chia sẻ tại hội thảo có ý nghĩa vô cùng to lớn; là một sự bảo đảm về mặt chuyên môn, giải pháp cũng như gợi mở những hướng hợp tác trong thời gian tới để thúc đẩy hoạt động dạy học tiếng Anh, ngoại ngữ trong các trường học trên địa bàn phường.
Lãnh đạo phường Tây Tựu đề nghị Phòng Văn hóa - Xã hội, hiệu trưởng, giáo viên các trường học tham dự tập trung, nghiêm túc tiếp thu các nội dung được các thầy, cô chia sẻ; tích cực tham gia vào mạng lưới các trường học theo định hướng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai theo sáng kiến của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; nhanh chóng chủ động đề ra cách cách làm phù hợp đặc thù cấp học, đặc điểm từng trường.
Cô giáo Nguyễn Đoan Trang - Trường THCS Ngoại ngữ chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo.
Đảng ủy phường giao UBND phường chỉ đạo các phòng, ngành, nhà trường sớm triển khai kế hoạch, lộ trình cụ thể đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai gắn với phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tăng cường giao lưu, hợp tác với các đơn vị uy tín về giáo dục trong và ngoài TP.
Mục tiêu, trong giai đoạn 2025 - 2030, các trường học trong phường đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá để được công nhận trường học đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Đây là cơ sở để từng bước nâng chuẩn, tiệm cận quốc tế và thúc đẩy sự phát triển giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần hình thành hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới.
Tại hội thảo, các chuyên gia, giảng viên, đội ngũ quản lý giáo dục đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai, phương pháp dạy học và đánh giá năng lực tiếng Anh theo định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Hà Nội tiên phong đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
Kinhtedothi – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường với lộ trình rõ ràng, cụ thể và quyết liệt. Là địa phương có nền giáo dục dẫn đầu cả nước, Hà Nội tiên phong thực hiện chủ trương này bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, từ sớm, từ xa.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh mầm non, tiểu học
Kinhtedothi - Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, sẽ cần thêm 22.000 giáo viên tiếng Anh mầm non, tiểu học để đáp ứng được nhu cầu, mục tiêu của Đề án.

Phường Tây Tựu hỗ trợ, hướng dẫn người dân miễn phí kê khai, nộp hồ sơ TTHC
Kinhtedothi - Nhằm tăng cường hỗ trợ người dân, DN trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số, hướng tới phổ cập kỹ năng số, UBND phường Tây Tựu tổ chức 6 điểm "Bình dân học vụ số lưu động" tại các tổ dân phố.






