Phường Thượng Cát cưỡng chế, xử lý dứt điểm 7 bãi cát, sỏi không phép ven sông Hồng
Kinhtedothi – Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Nguyễn Quang Tiến vừa chủ trì cuộc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 7 bãi cát, sỏi không phép trên địa bàn phường theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 30/1/2026.
Theo đó, cuộc cưỡng chế buộc thực hiện phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm của 7 bãi cát, sỏi tại khu đất bãi ven sông Hồng (bãi của các hộ dân Lê Văn Thủy, Lê Văn Hải, Lê Thị Sơn; Vũ Thị Thanh; Nguyễn Thị Hoằng; Nguyễn Thanh Tâm; Nguyễn Hữu Oanh) thuộc Tổ dân phố Đông Ba 3 và Thượng Cát 4, phường Thượng Cát, Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Nguyễn Quang Tiến chủ trì cuộc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 7 bãi cát, sỏi không phép trên địa bàn.
Liên quan đến vấn đề này, UBND phường Thượng Cát đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về việc tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trên địa bàn nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đê điều trên địa bàn phường theo đúng quy định. Việc tháo dỡ, xử lý triệt để công trình vi phạm, hậu quả của hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định trong công tác quản lý đê điều.
UBND phường Thượng Cát yêu cầu công tác cưỡng chế đảm bảo an toàn cho toàn bộ lực lượng và máy móc, thiết bị phục vụ cho buổi cưỡng chế; thực hiện đúng, hiệu quả xử lý vi phạm theo tiến độ kế hoạch đề ra. Các lực lượng tham gia nghiêm túc tuân thủ sự phân công của chỉ huy về nhiệm vụ được giao; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, tài sản trong khu vực áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và trong quá trình áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; xử lý kiên quyết những hành vi chống đối các lực lượng thi hành nhiệm vụ.
Trước đó, phường Thượng Cát đã tống đạt các quyết định hành chính và phát đi thông báo về việc tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 7 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng để làm bãi tập kết, kinh doanh, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông Hồng tại Tổ dân phố Đông Ba 3 và Thượng Cát 4, phường Thượng Cát.
Tại cuộc cưỡng chế, lực lượng chức năng của UBND phường Thượng Cát đã chỉ đạo lực lượng lao động tham gia vận chuyển tài sản và phá dỡ công trình vi phạm, đảm bảo an toàn, đúng quy định.
Việc thu hồi mặt bằng này không chỉ để lập lại trật tự quản lý đất đai, đê điều mà còn là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo công tác phòng chống thiên và giải quyết điễm nghẽn về ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn.
Một số hình ảnh ghi nhận cuộc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 7 bãi cát, sỏi không phép trên địa bàn:

Hiệp thương thống nhất danh sách sơ bộ 33 người ứng cử đại biểu HĐND phường Thượng Cát
Kinhtedothi - Chiều 2/2, Ủy ban MTTQ phường Thượng Cát tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường Thượng Cát nhiệm kỳ 2026-2031. Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thượng Cát Nguyễn Thị Thủy; Chủ tịch UBND phường Lê Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường.

Cận cảnh thi công cọc khoan nhồi trên công trường cầu Thượng Cát
Kinhtedothi - Trên công trường cầu Thượng Cát, máy móc hoạt động liên tục, nhân lực được bố trí đầy đủ để thi công các hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.
Phường Thượng Cát quyết liệt cưỡng chế xử lý sai phạm tại khu đất bãi ven sông Hồng
Kinhtedothi - Ngày 30/12, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Nguyễn Quang Tiến chủ trì cuộc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Trung tâm tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 24/12/2025 của UBND phường Thượng Cát.






