Phường Trung Liệt lập lại trật tự, văn minh đô thị

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết, Ban chỉ đạo 197 phường Trung Liệt đã ra quân tuyên truyền, ký cam kết và xử lý vi phạm trật tự đô thị thuộc các tuyến phố trọng điểm.

Thiếu tá Đào Ngọc Trung - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 197, Trưởng Công an phường Trung Liệt cho biết, trên địa bàn có nhiều tuyến phố nhỏ, hẹp. Thời gian qua đơn vị đã chỉ đạo tuần tra, rà soát, xử lý nghiêm những vi phạm.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Ban chỉ đạo 197 phường Trung Liệt đã ra quân tuyên truyền, ký cam kết và xử lý vi phạm trật tự đô thị tại tuyến phố Thái Thịnh - địa bàn giáp ranh giữa 3 phường: Thịnh Quang, Ngã Tư Sở và Trung Liệt. Đã có 30 hộ dân ký cam kết, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, và công an phường cũng đã xử lý 5 trường hợp vi phạm.

Tuyến phố Thái Thịnh đã phong quang trở lại. Ảnh: Nguyên Dương
Tuyến phố Thái Thịnh đã phong quang trở lại. Ảnh: Nguyên Dương

UBND phường cũng đã tổ chức gửi hàng trăm bản cam kết tới các hộ kinh doanh, hộ dân, doanh nghiệp trên 11 tuyến phố trên địa bàn, yêu cầu cam kết tự tháo dỡ đèn trang trí, dây các loại treo trên cây xanh; tự dỡ bỏ bục bệ, cầu dẫn xe, ô dù, bạt che, mái che, mái hiên di động; tự tháo dỡ bảng biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh dịp Tết...

Thiếu tá Đào Ngọc Trung thông tin thêm, trên tuyến phố trọng điểm hàng trăm cửa hàng kinh doanh ký cam kết thực hiện tuyến phố điểm về trật tự văn minh đô thị, biển bảng quảng cáo…

Được biết, trong năm 2022, Ban chỉ đạo 197 phường đã ra quân hàng ngày để xử lý các vi phạm về trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố: Dỡ bỏ 7 bộ bóng đèn trang trí, dây giăng các loại quấn trên cây xanh; Tạm giữ 12 tủ bàn bán hàng;  5 bếp nướng, 17 bộ bàn sắt ghế gỗ; 375 ghế nhựa; 48 bàn nhựa; 39 ô dù, 7 mái che lấn chiếm hè phố lòng lề đường; Xử lý thu giữ 240 bảng biển quảng cáo các loại; Xử lý, bóc xóa quảng cáo rao vặt, dỡ bỏ băng rôn ca nhạc, khuyến mại, bạt che các loại: 465 trường hợp; Phá bỏ 22 bục bệ vi phạm tại ngõ 85 Khương Thượng, phố Trần Quang Diệu - khu vực chợ Thái Hà; Xử lý vi phạm kinh doanh buôn bán lấn chiếm hè phố lòng đường, phương tiện dừng đỗ sai quy định, vi phạm giao thông: 379 trường hợp, phạt tiền hơn 222 triệu đồng.