Phường Vĩnh Tuy dồn tổng lực GPMB dự án đường Lĩnh Nam, phấn đấu về đích trong quý II/2026
Kinhtedothi-Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch trước đây thuộc địa giới hành chính của quận Hoàng Mai (cũ) và nay thuộc 5 phường, đang được phường Vĩnh Tuy cùng các đơn vị tích cực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Vĩnh Tuy cho biết, với mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, cải thiện môi trường sống và điều kiện đi lại của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có tổng diện tích thu hồi đất là 98.345,92m2, liên quan đến 814 hộ và 33 tổ chức.
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngày 16/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội năm 2025; ngày 27/6/2025, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3339/QĐ-UBND về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện mô hình chính quyền địa phường 2 cấp. Theo đó, Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch trải dài tuyến và nằm trên địa giới hành chính của 5 phường gồm Vĩnh Tuy, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam.
Phường Vĩnh Tuy đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam, với tổng chiều dài tuyến đến nay đã được phường tiếp nhận, bàn giao cho chủ đầu tư đạt tỷ lệ 80,57%
Trong đó, UBND phường Vĩnh Hưng được Thành phố giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án; UBND các phường Vĩnh Tuy, Tương Mai, Hoàng Mai, Lĩnh Nam thực hiện công tác GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư là phường Vĩnh Hưng thực hiện công tác đầu tư xây dựng tuyến đường.
Trên địa giới hành chính phường Vĩnh Tuy, chiều dài tuyến là khoảng 746,6m phải thực hiên công tác GPMB liên quan đến 40 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức sử dụng đất trong diện thu hồi GPMB (đầu tuyến là số nhà 1 đường Lĩnh Nam, cuối tuyến là số nhà 103 đường Lĩnh Nam tiếp giáp phố Tân Khai).
Kết quả thực hiện tính đến thời điểm ngày 6/2/2026, UBND phường Vĩnh Tuy đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn thực hiện xác nhận nguồn gốc đất đối với 44 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong diện thu hồi GPMB, trong đó đã công khai dự thảo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái đinh cư đối với 29/44 hộ.
Từ sự tích cực thực hiện tuyên truyền vận động của chính quyền phường Vĩnh Tuy, đã có 4 tổ chức và 4 hộ gia đình, cá nhân đồng ý bàn giao mặt bằng trước thời hạn để tiến hành phá dỡ, rào tôn triển khai thực hiện dự án
Từ sự tích cực thực hiện công tác tuyên truyền vận động của chính quyền phường Vĩnh Tuy, đến nay đã có 4 tổ chức và 4 hộ gia đình, cá nhân đồng ý bàn giao mặt bằng trước thời hạn để tiến hành phá dỡ, rào tôn triển khai thực hiện dự án. Đến thời điểm này, tổng chiều dài tuyến đã được phường Vĩnh Tuy tiếp nhận và bàn giao chủ đầu tư (UBND phường Vĩnh Hưng) là 601,53m/746,6m, đạt tỷ lệ 80,57%.
Trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Vĩnh Tuy Hoàng Anh Tuấn cho hay, chính quyền phường Vĩnh Tuy đặt mục tiêu từ nay đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sẽ thực hiện công khai toàn bộ các dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; từ đó sớm hoàn thành công tác GPMB đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội trong quý II/2026.
Phường Vĩnh Tuy dồn tổng lực thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam, phấn đấu về đích trong quý II/2026
Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Đức Thọ, địa chỉ tại số nhà 99 đường Lĩnh Nam (phường Vĩnh Tuy) cho hay, dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam đã được phê duyệt hàng chục năm rồi nhưng vì nhiều lý do chưa được triển khai. Trong khi, đây là dự án dân sinh được người dân quận Hoàng Mai (cũ) và của 5 phường hiện nay cũng như trong khu vực rất mong chờ, bởi mang lại những lợi ích to lớn cho các hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn và đối với phát triển KT-XH của địa phương, nhất là giúp giảm ùn tắc giao thông, bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường.
“Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi thấy dự án được đẩy nhanh tiến độ nên rất phấn khởi. Với trách nhiệm của công dân sống trong phạm vi dự án, các hộ gia đình chúng tôi nhận thức rõ phải tích cực phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng trong công tác GPMB để làm sao dự án được triển khai nhanh nhất, sớm mang lại bộ mặt đô thị khang trang, đường thông - hè thoáng - phố đẹp. Ngược lại đối với chính quyền, chúng tôi rất mong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm quyền lợi tối đa, đúng quy định cho các hộ dân”- ông Trần Đức Thọ bày tỏ.
Phường Vĩnh Tuy: tưng bừng Hội chợ Xuân và Ngày hội văn hóa - thể thao chào Xuân Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy bày tỏ tin tưởng Hội chợ Xuân và Ngày hội văn hóa - thể thao chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026 của phường tổ chức sẽ mang lại cả giá trị kinh tế và tinh thần, thúc đẩy thi đua lao động, sáng tạo, tạo không khí phấn khởi, khí thế mới trong cán bộ và Nhân dân phường, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP của địa phương năm 2026.

Phường Vĩnh Tuy và các nhà hảo tâm trao gần 200 suất quà Tết tặng người dân hoàn cảnh khó khăn
Kinhtedothi-Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy mong muốn thời gian tới phường tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành, hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình; các gia đình, cá nhân được nhận quà hôm nay tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên để có tương lai tốt đẹp hơn.
Phường Vĩnh Tuy giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng đường Tam Trinh: khẩn trương, quyết tâm về đích sớm
Kinhtedothi-Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Xây dựng đường Tam Trinh - một dự án giao thông quan trọng của TP Hà Nội, chính quyền phường Vĩnh Tuy đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, cán bộ cơ sở tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ về trách nhiệm và quyền lợi của mình, đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp với từng hộ gia đình để tháo gỡ từng trường hợp cụ thể.




