PTC1 ngày đêm khắc phục sự cố lưới điện sau bão tại Quảng Ninh

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 100% quân số được Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) huy động nhằm khắc phục sự cố về lưới điện, nhất là đổ cột 220kV đường dây Tràng Bạch - Uông Bí dọc theo quốc lộ 18 và TBA 500kV ở Quảng Ninh, đảm bảo sớm cấp điện phụ tải trở lại.

Lính truyền tải PTC1 xuyên đêm khắc phục sự cố tổn thương dây khoảng cột 19-20 đường 500kV Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long-Quảng Ninh. Ảnh: PTC1
Lính truyền tải PTC1 xuyên đêm khắc phục sự cố tổn thương dây khoảng cột 19-20 đường 500kV Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long-Quảng Ninh. Ảnh: PTC1

PTC1 thông tin, bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến lưới truyền tải điện Quốc gia. Theo đó, cơn bão đã gây sự cố cho 9 đường dây 500kV, 34 đường dây 220kV, làm mất điện toàn bộ tại 2 trạm biến áp 500kV cùng 8 trạm biến áp 220kV.

Để đảm bảo các phụ tải cấp điện trở lại, PTC1 đã huy động tổng lực lượng của các đơn vị Truyền tải điện Đông Bắc 1 và 2, tăng cường hơn 50 cán bộ, công nhân tại Truyền tải điện Hà Nội và Truyền tải điện Đông Bắc 3 tham gia khắc phục sự cố.

Dọc theo quốc lộ 18 Chí Linh (Hải Dương) - Quảng Ninh, đường dây 220kV Tràng Bạch - Uông Bí bị hư hỏng nặng, tại vị trí 15 - 16 cột điện đổ, gãy, nhiều đoạn đường dây gần như bị đứt lìa, những người thợ truyền tải đã căng mình trong mưa gió, xuyên đêm để xử lý sự cố.

Còn các hạng mục khác đang tiến hành sửa chữa, khắc phục để kịp thời sớm vận hành trở lại.

Ví trị 15 đường dây 220kV Tràng Bạch - Uông Bí bị gãy, đổ do bão số 3. Ảnh: PTC1
Ví trị 15 đường dây 220kV Tràng Bạch - Uông Bí bị gãy, đổ do bão số 3. Ảnh: PTC1

Tại TBA 220kV Đồng Hòa máy biến áp AT1 bị hư hỏng 03 sứ 110kV loại COT 550 - 1600A, hư hỏng 1 sứ trung tính loại COT 325 – 1000A, 06 kẹp cực 220kV, 110kV bị vỡ gãy và MBA thiếu khoảng 4 - 5 tấn dầu loại Hyvolt III – Mỹ. Hạng mục này dự kiến khoảng 5 - 10 ngày (khoảng 14 – 18/9) sẽ khôi phục được MBA.

Đối với 2 CSV bị đứt phần tai bắt lèo, công tác xử lý sửa chữa dự kiến hoàn thành trong ngày 10/9. Lèo, phụ kiện chuỗi sứ phía 220kV, 110kV MBA AT1 bị đứt dây, vỡ bát cách điện, dự kiến tối 10/9 sẽ hoàn thành công tác sửa chữa.

Công tác khẩn trương được khắc phục. Ảnh: PTC1
Công tác khẩn trương được khắc phục. Ảnh: PTC1

Riêng TBA 500kV Quảng Ninh do ảnh hưởng của bão đứt 10 lèo các DCL phía 500kV và CSV MBA 220kV hiện đang được tiến hành trả điện.

Đến sáng 9/9, PTC1 đã khôi phục thành công 10 đường dây 500kV và 28 đường dây 220kV; Tủ truyền động MC272 Đình Vũ của TBA 220kV Đình Vũ hoàn thành công tác khắc phục sự cố để đưa vào vận hành...

Dự kiến trong ngày 9/9/2024, sẽ khôi phục thêm 10 đường dây tiếp theo sau khi hoàn thành kiểm tra công tác an toàn.

Khắc phục sự cố mái tôn bay lên dây dẫn khoảng cột 42-43 TBA 500kV Phố Nối - 220kV Phố Nối. Ảnh: PTC1
Khắc phục sự cố mái tôn bay lên dây dẫn khoảng cột 42-43 TBA 500kV Phố Nối - 220kV Phố Nối. Ảnh: PTC1

Phó Giám đốc Truyền tải điện Hà Nội Đinh Thế Hùng cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão Yagi đã làm tốc mái tôn của bến xe Mỹ Hào có diện tích khoảng 300m2 đè lên dây dẫn khoảng cột 42 – 43 đường dây 220kV 276T500 Phố Nối – 271, 272 T220 Phố Nối, đường dây do Truyền tải điện Đông Bắc 2 quản lý.

Sau khi được lệnh điều động của PTC1 hỗ trợ xử lý sự cố; sau khi kiểm tra, khảo sát hiện trường, Truyền tải điện Hà Nội đã bố trí dụng cụ thi công, tăng cường 30 người để thực hiện xử lý. Đơn vị đã tăng néo dây dẫn tránh văng lên, dùng cẩu giữ, cắt các mái tôn vì kèo sắt. Đến 16h đã xong và trả đường dây cho Đông Bắc 2 để khôi phục lại lưới.

Trong khi đó, để tăng cường khắc phục sự cố tại khu vực Quảng Ninh, Truyền tải điện Đông Bắc 3 cũng đã tăng cường 22 cán bộ, công nhân tham gia hỗ trợ sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng do bão ở TBA 500kV Quảng Ninh và đường dây 220kV Tràng Bạch – Uông Bí.

Hiện nay, PTC1 đã và đang huy động 100% nhân lực và nguồn lực hiện có để tập trung khắc phục sự cố ngay sau khi mưa bão dứt. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục được chỉ đạo theo dõi sát sao các diễn biến bất thường của thời tiết để kịp thời phát hiện và khắc phục các ảnh hưởng đến lưới điện.