Quách Thị Lan làm nên lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại đấu trường Olympic

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với thành tích với 55 giây 71 để cán đích ở vị trí thứ 5 nhưng Quách Thị Lan đã được đôn lên thứ 4 và giành quyền vào bán kết khi VĐV người Jamaica đã phạm lỗi trong vì chạy không được tính thành tích.

Quách Thị Lan lọt vào vòng bán kết 400m rào nữ Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Getty.

Ngày 31/7, VĐV điền kinh Quách Thi Lan bước vào tranh tài ở Olympic Tokyo 2020 ở nội dung 400m rào nữ. Trong lượt chạy thứ 3 vòng loại này Quách Thị Lan gặp 7 đối thủ khác, trong đó có Sydney McLaughlin (Mỹ), người giữ kỷ lục thế giới 51 giây 90 (51.90) và là người đầu tiên chạy 400m rào nữ dưới 52 giây.

Ngay sau khi xuất phát, Quách Thị Lan đã duy trì được tốc độ khá tốt để trở thành một trong 4 VĐV dẫn đầu sau 300m đầu tiên. Tuy nhiên, trong 30 cuối cùng, VĐV người Jamaica Leah Nugent đã có màn bứt tốc cực nhanh để chiếm lấy vị trí trong top 4 nhưng sau khi trọng tài xác định, VĐV Jamaica đã phạm quy (mắc lỗi TR 17.3.1 - Chạy sai làn) và bị tước quyền thi đấu. Do đó, Quách Thị Lan được ghi nhận về đích thứ 4 ở lượt chạy thứ 3 và giành quyền đi tiếp vào bán kết vào sáng 2/8.

Tính theo thành tích trong số 8 VĐV chạy đợt 3 vòng 1 của Quách Thị Lan, cô có thành tích tốt thứ 7, chỉ xếp trên một VĐV khác.

Theo như điều lệ của nội dung 400m rào nữ, đây một trong những nội dung nổi bật nhất năm nay khi quy tụ hơn 40 VĐV nữ hàng đầu thế giới. Trong số này gồm 32 VĐV vượt qua chuẩn 55 giây 40, 7 VĐV có không đạt chuẩn nhưng có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng và những VĐV được mời theo suất đặc cách. Số lượng có thể thêm bớt tùy vào tình hình thực tế, nhưng không ít hơn 40 suất và mỗi quốc gia không được có quá 3 VĐV dự thi.

Với sự tham dự của 40 VĐV, Ban Tổ chức đã chia thành 5 đợt chạy vòng 1, mỗi đợt 8 VĐV. 4 VĐV về đầu mỗi đợt chạy sẽ đi thẳng vào bán kết. Còn lại, 4 VĐV có thành tích tiếp theo tốt nhất ở cả 5 lượt chạy sẽ giành những suất còn còn lại vào bán kết. 24 VĐV thi bán kết để chọn 8 VĐV vào chung kết. Với việc giành vé vào bán kết, Quách Thị Lan đã trở thành nữ VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên vào đến bán kết một nội dung chạy có xếp đấu loại tại Olympic.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần