Quận Ba Đình: Ra mắt Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 5/5, UBND phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” tại tổ dân phố số 6.

Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia số 1, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.
Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia số 1, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” tại Tổ dân phố số 6, phường Ngọc Khánh đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ. Đối tượng tham gia là người dân thường xuyên sinh sống, làm việc tại hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ ra mắt. 
Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ ra mắt. 

Mô hình được thành lập dựa trên quy chế hoạt động của tổ liên gia. Mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và tối thiểu 1 dụng cụ phá dỡ.

Ngoài ra có thể trang bị thêm dụng cụ phục vụ thoát nạn như đèn pin, mặt nạ phòng độc; có hệ thống nút ấn, sử dụng công tắc điện hoặc nút ấn báo cháy, thiết bị báo sự cố cháy bằng âm thanh, ánh sáng.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng, việc thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy giúp xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” tại Tổ dân phố số 6, phường Ngọc Khánh là mô hình điểm của UBND quận Ba Đình. Dự kiến sau khi triển khai mô hình điểm tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình sẽ nhân rộng ra hơn 60 điểm trên địa bàn quận.

Các thành viên trong Tổ liên gia diễn tập phương án chữa cháy. 
Các thành viên trong Tổ liên gia diễn tập phương án chữa cháy. 

Tại buổi lễ ra mắt, các thành viên trong mô hình đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia số 1, phường Ngọc Khánh. Tình huống cháy giả định xảy ra tại khu vực để ở tại số nhà 8A phố Phạm Huy Thông.

Nguyên nhân cháy là do sự cố của hệ thống đường dây dẫn điện dẫn tới cháy. Sau khoảng vài phút, lực lượng tại chỗ của Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã dập tắt đám cháy thành công. Công an phường Ngọc Khánh đã kịp thời tiếp cận nhưng không phải tham gia chữa cháy.