Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quận Ba Đình sẽ trồng mới 1.000 cây xanh trong năm 2017

Kinhtedothi - Sáng 25/2, UBND quận Ba Đình đã tổ chức lễ phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017.
Đây là hoạt động thường niên được Chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình tổ chức vào mỗi dịp đầu xuân năm mới. Năm 2017 này, hưởng ứng chủ trương của TP, trồng mới 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2016 - 2020, quận Ba Đình đặt mục tiêu sẽ trồng mới được 1.000 cây xanh trên địa bàn.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Phong Cầm nhấn mạnh, ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người", các đơn vị, đoàn thể chính trị, xã hội trên toàn quận Ba Đình phải thực hiện có hiệu quả, thiết thực kế hoạch trồng và chăm sóc cây xanh đã đề ra.
Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Phong Cầm cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng hộ dân, từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Dự kiến, hơn 1.000 cây xanh sẽ được trồng mới trong các trường học, ngõ phố, khu dân cư, điểm đất trống... trên địa bàn quận Ba Đình. Chính quyền và Nhân dân nơi đây cũng khẳng định quyết tâm sẽ hoàn thành và phấn đấu vượt mức kế hoạch số lượng cây trồng mới đã đề ra, đảm bảo cây sinh trưởng tốt, được chăm sóc thường xuyên, bảo vệ cẩn thận, toàn diện.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vẫn có chỗ mang tính hình thức

Vẫn có chỗ mang tính hình thức

29 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Tình trạng đổ thải, san lấp trái phép đất nông nghiệp đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở Hà Nội. Mặc dù đã có quy định pháp luật rõ ràng, song việc xử lý vẫn mang tính hình thức, thiếu quyết liệt, dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng về môi trường và sử dụng đất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ