Quận Ba Đình: Xét nghiệm Covid-19 cho 7.000 người dân liên quan đến chợ Ngọc Hà

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 28/8, quận Ba Đình tổ chức xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR cho những người đã đến chợ Ngọc Hà từ ngày 21-27/8/2021.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, chiều 28/8, Trung tâm Y tế quận lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 7.000 người dân có nguy cơ mắc Covid-19, liên quan đến khu vực chợ Ngọc Hà (phường Đội Cấn) và ngõ 76 phố Sơn Tây (phường Kim Mã). Đồng thời, yêu cầu người dân tự theo dõi sức khỏe, khai báo Y tế, nếu có biểu hiện bệnh phải báo với cơ quan Y tế gần nhất. 
 Quận Ba Đình tiến hành xét nghiệm cho 7.000 người liên quan đến khu vực chợ Ngọc Hà. 
Ngay trong chiều 27/8, sau khi có thông tin một tiểu thương tại chợ Ngọc Hà có kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 (ca bệnh được công bố vào sáng 28/8), UBND quận Ba Đình đã tạm ngừng hoạt động chợ Ngọc Hà. UBND phường Đội Cấn đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương bán hàng tại chợ Ngọc Hà. Kết quả 214/214 mẫu âm tính lần 1.
Sáng 28/8, UBND quận Ba Đình đã tiến hành phong tỏa đoạn phố Sơn Tây (từ số nhà 33 đến số 55; từ số nhà 54 đến số 110) để lấy 600 mẫu xét nghiệm những người liên quan. 
Trưa 28/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 28/8, Hà Nội ghi nhận 28 ca mắc mới trong đó ghi nhận 5 ca tại cộng đồng. Đáng chú ý là trường hợp 2 mẹ con (nhà ở ngõ 76 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình) thường xuyên đi chợ Ngọc Hà trong vòng 2 tuần. Đến ngày 25/8, người mẹ có triệu chứng mệt mỏi nên ngày 27/8 được con dâu đưa vào khám tại BV Đa khoa Xanh Pôn. Tại đây, hai mẹ con lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính. 
Theo số liệu thống kê của UBND quận Ba Đình, từ ngày 24/7 đến 28/8/2021, quận Ba Đình ghi nhận 79 F0, 179 F1, 364 F2; trong đó 14 trường hợp đã khỏi bệnh. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần