Quận Bắc Từ Liêm chăm lo Tết 2022 cho người nghèo

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/1, quận Bắc Từ Liêm đã trao tặng quà cho 306 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại chương trình trao quà, 306 hộ (5 hộ nghèo, 301 hộ cận nghèo), mỗi hộ được nhận quà trị giá trên 1.350.000 đồng/hộ. Trong đó, kinh phí từ Quỹ vì người nghèo quận 800.000 đồng/hộ; kinh phí từ nguồn vận động Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" 500.000 đồng/hộ và Sư trụ trì chùa Đình Quán tặng 306 chiếc bánh trưng tới 306 hộ nghèo, cận nghèo. Tổng kinh phí tặng quà trên 413 triệu đồng.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao quà Tết trực tiếp các hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao quà Tết trực tiếp các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho người dân trên địa bàn quận được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, quận Bắc Từ Liêm đã quan tâm chỉ đạo các phòng, ban ngành, hội, đoàn thể và các phường tổ chức chu đáo các hoạt động phục vụ Tết trên địa bàn.

Trong đó, địa phương quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tặng quà Tết tới các đối tượng chính sách xã hội và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Vận động các tổ chức xã hội, các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ các gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ để tất cả mọi người, mọi nhà cùng đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui vẻ, đầm ấm.

Ngoài kinh phí tặng quà của Chủ tịch nước, của TP, ngân sách quận đã bố trí kinh phí trên 13,52 tỷ đồng để tặng quà tới các gia đình, cá nhân người có công, thân nhân người có công. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội; hộ nghèo; người đang hưởng lương hưu; tặng quà chúc thọ người cao tuổi từ 91 - 94; 96 đến 99 tuổi;… Tổ chức 10 đoàn lãnh đạo quận đi thăm tặng quà trực tiếp các hộ gia đình người có công tiêu biểu, gia đình hộ có đối tượng bảo trợ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 13 phường trên địa bàn quận.