Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh:

Quận Bắc Từ Liêm phát triển kinh tế theo hướng đô thị sinh thái bền vững

Trần Thảo - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/3, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập quận (1/4/2014 - 1/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Tới dự buổi lễ, có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh.

Lãnh đạo Trung ương và TP dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm.
Lãnh đạo Trung ương và TP dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập quận Bắc Từ Liêm.

Dự buổi lễ còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trợ lý, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền…

Tham dự lễ kỷ niệm còn có các nguyên lãnh đạo TP: nguyên Chủ tịch  HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh; nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, nguyên lãnh đạo huyện Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm qua các thời kỳ…

 Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 
 Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 

Khát vọng xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên cho biết, được thành lập từ năm 1961, trải qua 53 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Từ Liêm đã ghi dấu ấn trong lịch sử phát triển của Thủ đô bằng những nỗ lực, năng động, sáng tạo. Huyện Từ Liêm đã khẳng định sự phát triển với diện mạo một cửa ngõ ngoại thành có nhịp sống công nghiệp và đô thị hóa sôi động.

Thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm được thành lập với 13 phường chính thức hoạt động từ ngày 1/4/2014.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho quận Bắc Từ Liêm.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho quận Bắc Từ Liêm.

Với khát vọng xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, bằng sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đã và đang tạo cho quận Bắc Từ Liêm một diện mạo mới khang trang, văn minh, giàu đẹp hơn.

Kinh tế trên địa bàn duy trì phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 92 triệu đồng/người, tăng 2,2 lần so với năm 2014. Thu, chi ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng mức đầu tư xã hội 96.000 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội trao tặng Nhân dân, cán bộ quận Bắc Từ Liêm bức trướng với dòng chữ:“ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương - đổi mới - sáng tạo, phát huy thành tựu 10 năm đạt được, xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội trao tặng Nhân dân, cán bộ quận Bắc Từ Liêm bức trướng với dòng chữ:“ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương - đổi mới - sáng tạo, phát huy thành tựu 10 năm đạt được, xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”.

Trên địa bàn quận hiện có trên 8.000 DN đang hoạt động, tăng trên 4.400 DN so với năm 2014; có gần 9.700 hộ kinh doanh cá thể, tăng gần 3.700 hộ so với năm 2014. Quận có 16 khu đô thị với 159 chung cư, 36.400 căn hộ đã đưa vào sử dụng. Các khu đô thị như: Nam Thăng Long - Ciputra; Resco; Vibex; Ngoại giao đoàn; TP Giao Lưu; Tây Hồ Tây... góp phần hoàn thiện diện mạo, cảnh quan, xây dựng quận theo hướng hiện đại, đồng bộ, tạo lập nhiều không gian sống, vui chơi giải trí có chất lượng cho người dân.

Cùng với đó, các dự án trọng điểm về giao thông của quận, TP được tập trung thực hiện quyết liệt như: Đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng; tuyến đường từ trường Đại học Mỏ địa chất ra đường Phạm Văn Đồng; tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; đường từ vành đai 3,5 đến đường nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến Khu công nghiệp Nam Thăng Long… đã và đang góp phần phát triển hạ tầng, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng lớn hơn về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng, đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được đẩy mạnh, là một trong hai khâu đột phá được quận tập trung thực hiện. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Trong 10 năm qua, Đảng bộ quận đã tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đẩy mạnh công tác phát triển đảng; thực hiện nghiêm Chỉ thị 24 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, văn hóa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm...

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Tập trung giải pháp, thu hút nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đạt được trong 10 năm qua.

Trước yêu cầu và thời cơ mới, mục tiêu trước mắt là thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 2, gắn với thực hiện hiệu quả 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND TP đề nghị lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Quận Bắc Từ Liêm tiếp tục nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ quản lý gắn với thực hiện Chỉ thị số 24 của Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”.

Đồng thời quận nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị quận Bắc Từ Liêm đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng đô thị sinh thái bền vững gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh, ưu tiên phát huy lợi thế cạnh tranh của sản phẩm theo khu vực. Tập trung thực hiện các giải pháp, thu hút nguồn lực để xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của TP và quận.

Lãnh đạo Trung ương và TP cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm.
Lãnh đạo Trung ương và TP cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm.

Quận tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch theo 5 quy hoạch phân khu đã được phê duyệt; kết nối hạ tầng khu đô thị mới và khu dân cư truyền thống gắn với tăng cường quản lý đô thị.

Đồng thời, quận đẩy nhanh việc thu hút đầu tư hoàn chỉnh các khu đô thị mới (khu chức năng đô thị Thượng Cát, Khu đô thị Vi-bec, khu chức năng đô thị Tây Tựu…) theo hướng đô thị thông minh trên cơ sở liên kết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội công nghệ thông tin. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực trong xây dựng văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Bên cạnh đó, quận cũng chú trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa; quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

“Quận Bắc Từ Liêm cần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng quân đội, công an quận cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, nâng cao vị thế của địa phương” - Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho quận Bắc Từ Liêm và trao tặng Nhân dân, cán bộ quận Bắc Từ Liêm bức trướng với dòng chữ: "Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đoàn kết – dân chủ - kỷ cương - đổi mới - sáng tạo, phát huy thành tựu 10 năm đạt được, xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”.