Quận Bắc Từ Liêm trao tặng Huy hiệu Đảng cho 300 đảng viên đợt 3/2

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/1, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2024 cho 300 đảng viên lão thành.

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, huyện Từ Liêm anh hùng, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã xác định rõ những thuận lợi và khó khăn thách thức, chủ động xây dựng các chương trình đề án cụ thể, đề ra nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện.

Đến nay, kinh tế của quận luôn duy trì mức tăng trưởng khá, năm sau tăng cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng: Thương mại, dịch vụ - Công nghiệp - nông nghiệp.

Riêng năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu (theo giá so sánh) ước đạt 63.275,6 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn trung bình từ khi thành lập quận là 16,8%.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.

Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch giao, tạo nguồn lực quan trọng đầu tư phát triển trên địa bàn. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2014 - 2023 đạt trên 38.000 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2014 - 2023 đạt trên 13.000 tỷ đồng.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Từ năm 2014 - 2023, quận đã khởi công 408 dự án, hoàn thành 341 dự án. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện.

Sau 10 năm triển khai quy hoạch chung, đến nay quận đã được phủ kín các quy hoạch phân khu (S1, S2, GS, H2-1, R). Tổng diện tích đã thực hiện quy hoạch chi tiết khoảng 1.008 ha chiếm khoảng 22,3% diện tích toàn quận.

Tổng nguồn lực huy động trong giai đoạn 2014 - 2025 đạt trên 52 nghìn tỷ đồng (nguồn lực đầu tư công nguồn ngân sách TP trên 6.8 nghìn tỷ đồng; nguồn lực đầu tư công nguồn ngân sách quận trên 12 nghìn tỷ đồng; nguồn lực ngoài ngân sách trên 33 nghìn tỷ đồng). Với các nguồn lực này, TP, quận đã triển khai thi công các dự án, các thiết chế công.

Cùng với phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng bộ quận luôn chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị - coi đây là khâu then chốt. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được tăng cường; chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên.

Từ khoảng 8.300 đảng viên, 44 tổ chức cơ sở đảng ngày đầu thành lập Đảng bộ, đến nay Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã có gần 14.000 đảng viên, 72 tổ chức cơ sở đảng.

Lãnh đạo Quận ủy Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Lãnh đạo Quận ủy Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Dịp này, Quận ủy Bắc Từ Liêm có 300 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, có 50 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 41 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 53 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 92 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 44 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Cũng trong dịp này Quận ủy Bắc Từ Liêm đã truy tặng Huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên thuộc Đảng bộ quận.