Quận Cầu Giấy: 92,87% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá"

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/12, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; Phong trào Thể dục thể thao và Đề án "Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".

 Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Theo đó, trong năm 2020, các đơn vị chức năng quận đã hướng dẫn các phường thực hiện nghiêm túc việc đăng ký và bình xét danh hiệu "Gia đình văn hoá" đảm bảo công khai, đúng quy định. Tỷ lệ gia đình đăng ký xây dựng "Gia đình văn hoá" đạt 96,55% (56.814/58.843 hộ). Trong đó, tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" trên địa bàn quận năm 2020 đạt 92,87% (54.645/58843 hộ). Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hoá" đạt 89,09% (196/220 tổ dân phố).
Đối với phong trào Thể dục thể thao, bên cạnh việc duy trì hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao có sẵn, năm 2020 quận đã đầu tư và đưa vào sử dụng 1 nhà tập luyện môn cầu lông tại phường Trung Hòa với kinh phí hơn 1,35 tỷ đồng; đầu tư 1 sân thể thao, khu vui chơi cho trẻ em và các trang thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời tại phường Mai Dịch với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng…
Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn quận đã có 113 sân chơi, sân thể thao; 8/8 phường có Trung tâm Văn hóa – Thể thao, khu vui chơi cộng đồng; 5/8 phường có sân bóng đá, 6 trường học được đầu tư xây dựng bể bơi; 7 trường học cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ thể thao; 6 trường  học được đầu tư mới về công trình thể dục thể thao hoặc nhà thể chất… Đặc biệt, trong năm 2020 với mục tiêu chú trọng cải thiện và phát triển tầm vóc trẻ em, quận Cầu Giấy đã tiếp tục đầu tư xây dựng thiết chế thể thao trong các trường học, 2 trường học trên địa bàn quận được đầu tư xây dựng sân bóng rổ và bóng đá phục vụ công tác giáo dục thể chất với kinh phí đầu tư gần 1,5 tỷ đồng.
 Ngày Hội sách quận Cầu Giấy thu hút sự quan tâm của bạn đọc.
Đối với kết quả thực hiện Đề án "Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030", quận Cầu Giấy đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhằm hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4”. Trong đó, từ năm 2017 đến nay, toàn quận đã tổ chức 18 Ngày hội đọc sách tại các phường, huy động sự vào cuộc của Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn cùng tham gia vủa hơn 100 ngàn lượt học sinh và phụ huynh. Đặc biệt, thông qua Ngày hội đọc sách, các trường trên địa bàn đã kêu gọi các em học sinh, Ban phụ huynh, các nhà sách trên địa bàn ủng hộ gần 150.00 cuốn sách cho thư viện các phường, tủ sách pháp luật tại các khu dân cư và các trường học.
Cũng tại Hội nghị, UBND quận Cầu Giấy đã tiến hành khen thưởng cho 132 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; Phong trào Thể dục thể thao và Đề án "Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần