Quận Cầu Giấy "nói không" với cửa hàng bánh Trung thu lấn chiếm vỉa hè

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận Cầu Giấy sẽ tạo mọi điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu để giúp doanh nghiệp phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, Quận sẽ kiên quyết xử lý những cơ sở lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh...

Ông Vũ Trung Kiên - Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận Cầu Giấy cho biết, thời gian vừa qua, trên một số tuyến đường của quận như: Trần Thái Tông, nút Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh, Trung Kính… xuất hiện một điểm bán bánh Trung thu lấn chiếm vỉa hè, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy xử lý các cửa hàng bánh Trung thu lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông.
Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy xử lý các cửa hàng bánh Trung thu lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng quận đã yêu cầu chính quyền các địa phương kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu quầy phải khẩn trương tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng để đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân. Và đến thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở đã tổ chức tháo dỡ theo quy định.

Theo ông Vũ Trung Kiên, trong thời gian qua, nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sớm phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch Covid-19, quận Cầu Giấy đẩy nhanh tiến độ các gói hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Với quyết tâm xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng văn minh hiện đại, khang trang, sạch đẹp…, quận Cầu Giấy sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu nói riêng và cơ sở kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng quận sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Trong thời gian tới, lực lượng chức năng quận sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Cũng theo Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận Cầu Giấy Vũ Trung Kiên, hiện nay, cùng với các quận, huyện khác, quận Cầu Giấy đang tổ chức các đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị, VSMT, mỹ quan đô thị chào mừng 25 năm ngày thành lập quận Cầu Giấy (1/9/1997 - 1/9/2022), phục vụ Quốc khánh 2/9. Trong đó, một trong những nhiệm vụ mà lãnh đạo quận đã đề ra là duy trì , phát huy những kết quả đã đạt được.

Do đó, trong thời gian tới, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần