Quận Cầu Giấy: Sẵn sàng đón học sinh khối 7, 8, 9 đến trường

Vân Nhi - Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nộivề việc đồng ý cho học sinh khối 7 đến 12 đi học trở lại từ ngày 8/2, quận Cầu Giấy đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng đón học sinh tới trường.

Theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các trường học trên địa bàn đã thực hiện diễn tập công tác đón học sinh. Căn cứ các tình huống diễn tập, các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã đã tổ chức cho trường học diễn tập phương án, tình huống để đảm bảo chủ động xử lý mọi tình huống khi học sinh đi học trực tiếp.

Giáo viên và phụ huynh trường THCS Dịch Vọng Hậu vệ sinh cơ sở vật chất sẵn sàng đón học sinh trở lại.
Giáo viên và phụ huynh trường THCS Dịch Vọng Hậu vệ sinh cơ sở vật chất sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại trường THCS Dịch Vọng Hậu trong buổi chiều ngày 7/2, mọi công tác chuẩn bị được gấp rút hoàn thành để sẵn sàng đón học sinh tới trường. Phó Hiệu trưởng trường THCS Dịch Vọng Hậu Chu Thị Như Quỳnh cho biết, ngoài việc thực hiện diễn tập theo quy định từ trong Tết Nguyên đán, ngày 7/2 nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên cũng như phụ huynh học sinh đủ điều kiện an toàn về phòng chống dịch Covid-19 thực hiện dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

“Ngoài trường hợp hợp nhiễm hay có người nhà nhiễm Covid-19, nhà trường sẽ chào đón hơn 1300 học sinh các khối 7, 8, 9 quay trở lại học trực tiếp. Việc phân luồng sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, học sinh được yêu cầu thực hiện nghiêm các qui định đưa ra. Nhà trường cũng đã bố trí các phòng cách ly, phòng y tế và phòng dự phòng để sẵn sàng thích ứng các trường hợp xảy ra” – bà Chu Thị Như Quỳnh cho biết.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đã đến kiểm tra tại trường THCS Dịch Vọng Hậu.
Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đã đến kiểm tra tại trường THCS Dịch Vọng Hậu.

Cũng trong buổi chiều ngày 7/2, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đã đến kiểm tra tại trường THCS Dịch Vọng Hậu. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy yêu cầu không chỉ riêng trường THCS Dịch Vọng Hậu mà các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên- giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn quận Cầu Giấy phải lên kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng về vấn đề đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, công tác chuyên môn… đón học sinh.

“Về cơ sở vật chất, các trường cần rà soát, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh, giáo viên; chuẩn bị 3 phòng học đáp ứng việc dạy học trực tuyến mỗi khối (7,8,9) dành cho những học sinh không thể đến trường học trực tiếp, bảo đảm để các em không bị chậm tiến độ chương trình. Về chuyên môn, quận yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp thời khóa biểu kết hợp giữa hình thức học trực tuyến (với khối 6) và học trực tiếp (với khối 7,8,9), có lịch học trực tuyến cho học sinh khối 7,8,9 không thể tham gia học trực tiếp; thống nhất với giáo viên các tổ nhóm chuyên môn có kế hoạch bồi dưỡng, ôn tập kiến thức cho từng đối tượng học sinh, nhất là học sinh khối lớp 9, phối hợp phụ huynh động viên, giám sát, bảo đảm các em đạt kết quả cao trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới” – bà Trịnh Thị Dung nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại trường THCS Dịch Vọng Hậu chiều ngày 7/2:

Trường THCS Dịch Vọng Hậu phân luồng ngay từ cổng khi học sinh tới trường.
Trường THCS Dịch Vọng Hậu phân luồng ngay từ cổng khi học sinh tới trường.
Công tác khai báo y tế điện tử cũng được yêu cầu đối với khách ra vào trường.
Công tác khai báo y tế điện tử cũng được yêu cầu đối với khách ra vào trường.
Giáo viên và phụ huynh nhà trường phối hợp vệ sinh cơ sở vật chất.
Giáo viên và phụ huynh nhà trường phối hợp vệ sinh cơ sở vật chất.
Mọi công tác chuẩn bị được gấp rút hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh tới trường vào ngày 8/2.
Mọi công tác chuẩn bị được gấp rút hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh tới trường vào ngày 8/2.
Quận Cầu Giấy: Sẵn sàng đón học sinh khối 7, 8, 9 đến trường - Ảnh 1
Lớp học được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Lớp học được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Quận Cầu Giấy: Sẵn sàng đón học sinh khối 7, 8, 9 đến trường - Ảnh 2
Tiếng trống trường sẵn sàng chào đón học sinh quay trở lại sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà.
Tiếng trống trường sẵn sàng chào đón học sinh quay trở lại sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà.
Nhà trường trang bị phòng cách ly để sẵn sàng thích ứng khi có trường hợp nhiễm Covid-19.
Nhà trường trang bị phòng cách ly để sẵn sàng thích ứng khi có trường hợp nhiễm Covid-19.
Thư viện và phòng dự phòng cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Thư viện và phòng dự phòng cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Nhìn chung, mọi thứ đã sẵn sàng để chào đón học sinh trong những ngày đầu năm Tết Nhâm Dần 2022.
Nhìn chung, mọi thứ đã sẵn sàng để chào đón học sinh trong những ngày đầu năm Tết Nhâm Dần 2022.