Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quản chặt chất lượng nông sản

Kinhtedothi - Dù dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên, nhu cầu lương thực, thực phẩm của người dân Thủ đô vẫn rất lớn. Việc giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, nông sản là bài toán đặt ra với ngành NN&PTNT.
Thực hiện kế hoạch hành động an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, từ đầu năm 2020 đến nay, Sở NN&PTNT Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua giám sát, phát hiện có 2 cơ sở vi phạm về quản lý vật tư, an toàn thực phẩm với lỗi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn, vệ sinh kho bảo quản chưa đảm bảo.
 
 Đoàn liên ngành Sở NN&PTNT Hà Nội kiểm tra một cửa hàng bán lẻ nông sản, thực phẩm.
Đoàn thanh tra Sở NN&PTNT Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm tra 98 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó, phát hiện 39 đơn vị vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm với tổng số tiền gần 236 triệu đồng. Đại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội cho biết thêm, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các địa phương lấy 33 mẫu giám chất lượng thực phẩm. Trong tổng số 23 mẫu đã có kết quả, có 10 mẫu không đảm bảo an toàn về các chỉ tiêu vi sinh vật, thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng…
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, trong bối cảnh nhu cầu lương thực, thực phẩm cho 10 triệu dân cư trú tại Thủ đô rất lớn, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm được đặt ra hết sức quan trọng. Chính vì vậy, thời gian tới, công tác quản lý, giám sát các cơ sở cung ứng hàng hóa, nông sản vẫn sẽ được ngành NN&PTNT quan tâm, chỉ đạo trên tinh thần xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.
Cùng với siết chặt xử lý vi phạm, ngành NN&PTNT cũng sẽ tập trung mở rộng các vùng rau an toàn. Đẩy mạnh phát triển vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP năm 2020”.
Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ông Tường đề nghị các địa phương chủ động phối hợp với đơn vị thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội trong việc quản lý chặt chẽ công tác giết mổ gia súc, gia cầm, cũng như vận chuyển, lưu thông thịt động vật. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với việc ngăn chặn kịp thời nguy cơ thực phẩm không an toàn đi vào hệ thống cửa hàng, siêu thị cung ứng và đến tay người tiêu dùng. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

14 Jan, 04:19 PM

Kinhtedothi-Chừng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trong những ngôi nhà sàn ở thôn Làng Teng (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng khung cửi lại lách cách đêm ngày. Bên bếp lửa, bên những sợi chỉ nhiều màu, các bà, các mẹ, các chị người Hrê miệt mài dệt vải để may váy mới, khố mới... chuẩn bị đón Xuân về.

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

13 Jan, 02:11 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những mẻ bánh nổ ở làng Điền Trang (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn giữ nguyên cách làm thủ công như bao đời, lưu giữ hương vị Tết và ký ức quê nhà theo chân người con xứ Quảng đi khắp mọi miền.

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

25 Dec, 03:13 PM

Kinhtedothi - Thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức bán hàng qua livestream, đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp nông sản Thái Nguyên tiếp cận trực tiếp thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ