Quan chức nhận định Ukraine gặp khó khi xung đột kết thúc
Tổng thống Mỹ, Donald Trump, trước đó đã nhiều lần khẳng định sẽ tìm cách kết thúc xung đột nhanh chóng. Dù chưa công bố kế hoạch cụ thể, một số nguồn tin cho rằng đề xuất của ông có thể bao gồm việc duy trì nguyên trạng trên chiến tuyến, thiết lập khu phi quân sự với sự giám sát của lực lượng châu Âu và đình chỉ nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine.
Phía Nga tuyên bố vẫn sẵn sàng đàm phán nhưng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có những cam kết đáng tin cậy và ràng buộc về mặt pháp lý để giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột, thay vì chỉ đơn thuần đóng băng tình hình hiện tại.

Ông Klitschko cho rằng một giải pháp thỏa hiệp có thể mang lại nhiều khó khăn.
"Sẽ rất khó để coi đó là một kết quả tích cực. Bất kỳ thỏa hiệp nào cũng có thể gây ra những tổn thất đáng kể đối với người dân Ukraine" - ông phát biểu tại một diễn đàn ở Kiev.
Thị trưởng Kiev nhận định việc chấm dứt xung đột có thể kéo theo những thách thức về mặt chính trị và xã hội. Ông cảnh báo Ukraine có thể đối mặt với tình trạng bất ổn trong nước, đặc biệt khi cần tái hòa nhập một phần lớn lực lượng vũ trang vào đời sống dân sự. Theo ông, khoảng một phần ba quân số hiện tại có thể phải giải ngũ sau khi chiến sự kết thúc.
Ngoài ra, ông Klitschko cũng đề cập đến vấn đề bầu cử, nhấn mạnh bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào diễn ra trong thời điểm này cũng đều có thể làm gia tăng căng thẳng.
"Bầu cử luôn đi kèm với những tranh luận gay gắt, và điều này có thể là một thách thức lớn đối với Ukraine," - ông nói. Thị trưởng Kiev nhấn mạnh cần có một chiến lược rõ ràng để đảm bảo tính ổn định trong quá trình chuyển tiếp chính trị.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, khẳng định hiện tại chưa thể tổ chức bầu cử do điều kiện không phù hợp. Ông cho rằng bất kỳ cuộc bầu cử nào lúc này có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì lực lượng quân đội. Ngoài ra, ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng bầu cử là điều kiện tiên quyết để giải quyết xung đột.
Nga nhiều lần đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chính quyền ông Zelensky sau khi nhiệm kỳ của ông chính thức kết thúc vào tháng 5/2024. Tổng thống Nga, Vladimir Putin, từng tuyên bố quốc hội Ukraine là cơ quan có thẩm quyền hợp pháp duy nhất tại nước này.
Ông Klitschko nhấn mạnh chủ đề bầu cử đang được bàn luận rộng rãi ở Ukraine, ngay cả khi tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn.
Ông Klitschko đã giữ vai trò thị trưởng Kiev từ năm 2014. Ông từng có quan hệ không mấy suôn sẻ với ông Zelensky và trong năm 2023, ông lên tiếng chỉ trích những chính sách của tổng thống. Gần đây, vị thị trưởng này cũng cáo buộc chính quyền trung ương tìm cách hạn chế quyền lực của các chính quyền địa phương.

Tổng thống Ukraine Zelensky đặt điều kiện cho các cuộc đàm phán với ông Putin
Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông hiểu rằng không thể kết thúc chiến sự bằng biện pháp ngoại giao nếu không có Nga.

Quan chức Nga nếu khả năng Moscow đàm phán với Washington về Ukraine
Kinhtedothi - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố Moscow sẵn sàng đàm phán với Mỹ về tình hình Ukraine dựa trên thực tế hiện trường và lợi ích quốc gia của Nga.

Tiết lộ thời điểm ông Trump công bố kế hoạch giải quyết xung đột tại Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể công bố kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba năm tại Ukraine trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich, diễn ra tại Đức từ ngày 14 đến 16/2.