Quận Đống Đa gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/7, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công và thân nhân liệt sỹ tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác người có công, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn quận Đống Đa.

Lãnh đạo quận Đống Đa trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác đền ơn, đáp nghĩa.
Lãnh đạo quận Đống Đa trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, trên địa bàn quận Đống Đa có trên 150 Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng; trên 45 cá nhân được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” thời kỳ chống Mỹ cứu nước; 2.695 gia đình liệt sỹ; 1.796 thương, bệnh binh và trên 30.000 người có công với cách mạng khác. Đảng bộ và Nhân dân quận Đống Đa rất đỗi tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương; mãi mãi tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình người có công với đất nước.

Trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân quận Đống Đa đã cố gắng cao nhất để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng. Nhằm mong muốn bù đắp phần nào cho những hy sinh, mất mát của người có công và gia đình người có công trong quận, với nhiều hoạt động phong phú, nhiều việc làm nhân ái như: Đóng góp cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; chăm sóc thương binh, bệnh binh khó khăn, chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ cô đơn, con liệt sĩ mồ côi… trở thành những việc làm thường xuyên của toàn xã hội.

Đặc biệt, việc tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ, tu bổ, xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được các cấp ủy Đảng, chính quyền Nhân dân, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm và tích cực tham gia. Đến nay, hơn 35.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn quận  đã được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước. Trong 5 năm qua, quận đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 26 căn nhà cho các gia đình chính sách với tổng kinh phí 430 triệu đồng. Tặng 2.332 sổ tiết kiệm với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng đến các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo quận Đống Đa trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn, đáp nghĩa.
Lãnh đạo quận Đống Đa trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Ngoài ra, thường xuyên tu sửa chỉnh trang các công trình ghi công Liệt sĩ trên địa bàn. Các chính sách ưu đãi về giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, các chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho bản thân và con em gia đình chính sách đã giúp cho hàng ngàn người được chăm sóc sức khỏe, có nghề nghiệp và việc làm ổn định, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Đến nay, toàn quận không có gia đình chính sách có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của Nhân dân địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thương binh, Nạn nhân chất độc da cam dioxin Nguyễn Huyền Kiêu (phường Quốc Tử Giám) cho biết, bản thân là cán bộ nghỉ hưu sau 42 năm công tác, thương binh bị thương trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, nạn nhân chất độc hóa học da cam, mặc dù sức khỏe bị giảm sút nhiều do ảnh hưởng của chiến tranh để lại, song giữ vững truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, vai trò trách nhiệm của người Đảng viên đã luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến những người lính đã chiến đấu, hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, mong muốn anh em thương binh tiếp tục cống hiến phần còn lại của mình để góp phần xây dựng đất nước, xây dựng quê hương, luôn xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ.

Nhân dịp này, quận Đống Đa đã khen thưởng 32 tập thể và 33 cá nhân đã có thành tích trong công tác đền ơn, đáp nghĩa.