Quận Đống Đa xử lý nghiêm việc chiếm dụng sân chơi để kinh doanh

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí về việc không gian vui chơi tại khu tập thể E3 và E10 (phường Phương Mai) bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, lực lượng chức năng phường Phương Mai đã ra quân xử lý vi phạm…

Theo phản ánh, diện tích sân chơi trước khu tập thể E3 và E10 (phường Phương Mai) thời gian gần đây đang bị các hộ kinh doanh ngang nhiên lấn chiếm, bày bán đầy đủ tất cả các loại hàng từ quần áo, phụ kiện, thực phẩm...

Khu vực sân chơi trước khu tập thể E3 và E10 sau khi được lực lượng chức năng phường Phương Mai ra quân xử lý.
Khu vực sân chơi trước khu tập thể E3 và E10 sau khi được lực lượng chức năng phường Phương Mai ra quân xử lý.

Con đường dẫn vào khu tập thể vốn đã chật hẹp nhưng nhiều tiểu thương tại đây chiếm dụng để bày bán hàng chục sạp hàng hóa. Không chỉ vậy, một số tiểu thương còn ngang nhiên bày biện cả bếp gas công nghiệp, bếp than la liệt ở đường đi, không gian khu vui chơi khiến không ít hộ dân bức xúc khi họ chỉ được sử dụng không gian chung này vào ban đêm.

Liên quan đến phản ánh này, Trưởng Công an phường Phương Mai Nguyễn Duy Định cho biết, địa bàn phường Phương Mai có 6 bệnh viện tuyến Trung ương gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt - Pháp, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Lâm sàng Trung ương và Bệnh viện Da Liễu Trung ương.

Đây đều là những trung tâm y tế lớn nhất của cả nước. Mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người là bệnh nhân và người dân đến thăm khám, chữa bệnh. Vì vậy, tình trạng trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng tại khu vực xung quanh các bệnh viện là rất phức tạp.

Ý thức được điều đó, thời gian qua, Công an phường Phương Mai đã tăng cường công tác tuần tra tuyên truyền, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên toàn địa bàn. Đặc biệt, tại các khu vực cổng bệnh viện, Công an phường cũng đã cắt lịch và phân công cán bộ chiến sỹ Công an phường cùng lực lượng tự quản phường hàng ngày chốt tại các điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng (cổng chính bệnh viện Bạch Mai, ngõ 4 phố Phương Mai). Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng thì tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại tiếp tục diễn ra.

Tại khu vực sân chơi nhà tập thể E3 và E10, khu vực này nằm trong ngõ 4, phố Phương Mai cũng là điểm thường xuyên vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng trong nhiều năm qua. Công an phường Phương Mai đã nhiều lần ra quân xử lý vi phạm tại khu vực này. Đồng thời, Công an phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường bố trí, sắp xếp khu vực bán hàng phù hợp đảm bảo nhu cầu của Nhân dân để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Theo đó, Công an phường Phương Mai đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - trật tự xử lý tổng số 7 trường hợp với số tiền phạt 3.400.000 đồng. Thời gian tới, Công an phường Phương Mai đã phân công một đồng chí cảnh sát trật tự và một đồng chí tự quản chốt tại khu vực ngõ 4 phố Phương Mai từ 7 giờ 15 phút – 11 giờ 30 phút và từ 15 giờ - 17 giờ 30 phút các ngày trong tuần để đảm bảo về trật tự đô thị, trật tự công cộng tại khu vực này.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát trật tự sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm và duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên toàn địa bàn phường.