Quận Hà Đông: Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 24/5, UBND quận Hà Đông đã tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2023, với chủ đề: Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh.

 Học sinh Trường THCS Trần Đăng Ninh diễn hoạt cảnh bạo lực học đường.
 Học sinh Trường THCS Trần Đăng Ninh diễn hoạt cảnh bạo lực học đường.

Diễn đàn đã thu hút trên 200 học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Tại Diễn đàn các em được xem 3 tiết mục hoạt cảnh về phòng chống bạo lực học đường của Trường THCS Trần Đăng Ninh; phòng chống đuối nước của Trường THCS Nguyễn Trãi và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng của Trường THCS Lê Lợi.

3 trường đem lại câu chuyện xúc động khi các em bị bạo lực trong trường học do chính bạn mình gây ra; các em rủ nhau đi bơi ở ao hồ bị đuối nước và tham gia vào mạng xã hội nhưng không có kiến thức để lọc những thông tin xấu, độc đã bị chỉ trích trên mạng.

Diễn đàn thu hút nhiều học sinh đặt câu hỏi đối với các cơ quan chức năng về những tình huống khi các em gặp phải về bạo lực học đường, cháy nổ, đuối nước ...
Diễn đàn thu hút nhiều học sinh đặt câu hỏi đối với các cơ quan chức năng về những tình huống khi các em gặp phải về bạo lực học đường, cháy nổ, đuối nước ...

Các câu chuyện học sinh đã đưa ra thông điệp về cách phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối và cách sử dụng mạng một cách an toàn, lành mạnh.

Tại Diễn đàn, các học sinh đã được trao đổi, đặt câu hỏi đối với các đại diện của Phòng  LĐTB&XH; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hóa và Thông tin; Công an quận Hà Đông về cách xử lý khi bị bạo lực học đường, cách thoát nạn do cháy xảy ra, can thiệp xử lý các vi phạm trên không gian mạng.

Quận Hà Đông: Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh - Ảnh 1Đại diện các cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc, tình huống của học sinh đưa ra.

Đại diện các cơ quan đã chia sẻ với học sinh về các tình huống xảy ra trong thực tế đối với bạo lực học đường, cháy nổ, đuối nước, vi phạm trên không gian mạng. Qua đó, khuyến cáo học sinh trong bất kỳ tình huống nào xảy ra đều phải bình tĩnh tìm cách thoát nạn, tìm sự hỗ trợ từ người thân, thầy cô, bạn bè, những người xung quanh, nên chia sẻ những vấn đề các em gặp phải và không nên tự hại bản thân.

Đại diện các cơ quan đã cung cấp số điện thoại để các em có thể tiện chia sẻ khi gặp các vấn đề kể trên như 111 là tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em và 114 cứu hỏa trên toàn quốc.

17 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt được quận khen thưởng.
17 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt được quận khen thưởng.

Nhân dịp này, quận Hà Đông đã trao 17 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt; tặng quà cho 4 trường có thành tích tốt trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 2023.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần