Quận Hai Bà Trưng: bảo đảm an toàn cho 100% người dân sát bờ sông Hồng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Để chủ động ứng phó với nước sông Hồng ngày càng lên cao, Quận Hai Bà Trưng đã tập trung rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm và quyết liệt vận động, tổ chức di dời ngay 100% hộ dân đang cư trú sát bờ sông Hồng (gần sát mép nước) chuyển ra khu vực an toàn.

Khẩn trương tuyên truyền vận động, di dời các hộ dân

Trước diễn biến phức tạp của nước lũ sông Hồng, trong đêm qua, 10/9, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đã chủ trì kiểm tra thực tế công tác phòng chống lũ của các hộ dân 2 phường ngoài đê là Bạch Đằng, Thanh Lương. Ngay trong sáng nay, 11/9, Chủ tịch UBND quận tiếp tục họp khẩn với các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận cùng lãnh đạo 2 phường để triển khai các giải pháp ứng phó khi nước sông Hồng vượt báo động 2.

Để chủ động ứng phó với nước sông Hồng lên cao, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung đã chỉ đạo UBND 2 phường Bạch Đằng, Thanh Lương tập trung rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm và quyết liệt vận động, tổ chức di dời ngay 100% hộ dân đang cư trú sát bờ sông Hồng (gần sát mép nước) chuyển ra khu vực an toàn. 

Quận Hai Bà Trưng: bảo đảm an toàn cho 100% người dân sát bờ sông Hồng - Ảnh 1

Trong đó, phường Bạch Đằng có 5 tổ dân phố (8, 10, 11, 12, 13) trong khu vực bờ vở sông Hồng, với tổng số 250 hộ dân sinh sống tại đây, khoảng 1.000 nhân khẩu. Trong đó có khoảng 70 hộ nằm sát mép nước thuộc 4 tổ dân phố có khả năng bị sạt lở.

Ngay từ 19h ngày 10/9, UBND phường đã cử 8 tổ công tác đến từng nhà dân đẻ vận động họ di dời. Tính đến 21h cùng ngày, đa số hộ đã tự giác chấp hành và tự lo chỗ ở, không phải di dân vào nhà văn hóa phường.

“Đến 1h sáng nay, 11/9, chúng tôi đã tuyên truyền vận động di dời được toàn bộ 70 hộ dân sát mép nước bờ vở sông Hồng ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tuyên truyền vận động được 33 hộ dân khác trên khu vực bờ vở di dời ra nơi bảo đảm an toàn”- Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng Nguyễn Hoàng Dũng cho hay.

Trong đêm 10/9, phường Bạch Đằng liên tục phát loa thông báo đến các hộ dân để di dời đến nơi an toàn

Tại phường Thanh Lương có 896 hộ dân với 3.122 nhân khẩu sinh sống tại khu vực ngoài đê. UBND phường cũng đã khẩn trương tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng của lũ chuẩn bị phương án di dời về các nhà sinh hoạt cộng đồng khi cần thiết; đồng thời yêu cầu người dân ký cam kết thực hiện khi có Lệnh của UBND quận.

Theo lãnh đạo UBND phường, thời điểm mực nước sông Hồng ở mức báo động 1, UBND phường đã di dời được 4 hộ dân với 15 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Khu vực sát mép nước sông Hồng có 11 bến trung chuyển hàng hóa, 1 kho dầu, UBND phường đã vận động tuyên truyền yêu cầu người dân ký cam kết di chuyển đến nơi an toàn; chủ 1 kho xăng đã cam kết bảo đảm an toàn khi nước lên.

Tại các phường khác thuộc quận, những hộ dân được di dời do ảnh hưởng của bão số 3 đã quay lại nơi ở cũ ổn định cuộc sống.

Ngay trong đêm 10/9, dưới sự hỗ trợ của chính quyền, 70/70 hộ dân cư trú sát mép nước sông Hồng tại phường Bạch Đằng (Quận Hai Bà Trưng) đã di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm
Ngay trong đêm 10/9, dưới sự hỗ trợ của chính quyền, 70/70 hộ dân cư trú sát mép nước sông Hồng tại phường Bạch Đằng (Quận Hai Bà Trưng) đã di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm

Kích hoạt các phương án ứng phó lũ theo từng cấp độ

Đại diện Ban chỉ huy PCTT&TKCN Quận Hai Bà Trưng đánh giá, đến nay cho thấy các phòng, ban ngành, đoàn thể, UBND 18 phường thuộc quận đã chủ động chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận, triển khai hiệu quả trong công tác PCTT&TKCN, sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức 100% quân số ứng trực 24h/24h theo quy định. Toàn quận theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 3, triển khai các phương án, kế hoạch đã phê duyệt để ứng phó kịp thời các sự cố do bão gây ra, chủ động ứng phó khi có mưa, lũ, nước sông Hồng lên cao, với tổng số 3.254 người được huy động tham gia ứng phó bão số 3 trên địa bàn.

Tính đến 6h00 sáng nay, 11/9, quận đã khắc phục cơ bản các thiệt hại do bão số 3 gây ra, bảo đảm an toàn cho người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, bảo đảm VSMT, an ninh trật tự, an toàn xã hội; giao thông trên địa bàn ổn định thông suốt. Trước tổng số 769 cây đổ, nghiêng, cành cây gãy trên địa bàn (phát sinh 10 cây đổ do cơn mưa to chiều 9/9), các phòng, ban, ngành, Công ty TNHH MTV cây xanh đã chủ động phối hợp UBND các phường xử lý kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế ảnh hưởng tới giao thông; còn một số cây to, nguy hiểm, UBND - Ban chỉ huy PCTT&TKCN quận đang tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung xử lý.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn quận mưa nhỏ và rải rác, các lực lượng tập trung kích hoạt các phương án ứng phó lũ theo từng cấp độ.

Lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng chỉ đạo toàn quận tiếp tục tập trung rà soát, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng
Lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng chỉ đạo toàn quận tiếp tục tập trung rà soát, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng

Trong những ngày tới, Chủ tịch UBND quận chỉ đạo toàn hệ thống chính trị, các phòng, ban, UBND phường và đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 theo quy định, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, kịp thời những sự cố thiên tai có thể xảy ra tiếp theo, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước sông Hồng để chủ động ứng phó; đặc biệt, tập trung rà soát, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng.

Song song đó, toàn quận sẽ tiếp tục tích cực xử lý, khắc phục những cây bị nghiêng, đổ có ảnh hưởng đến tài sản, người dân và các cơ quan, đơn vị; phối hợp các đơn vị của TP thu dọn cây đổ, dọn dẹp VSMT trên toàn địa bàn; rà soát chăm lo an sinh, phúc lợi xã hội đối với các trường hợp khó khăn. Các phòng, ban, ngành, UBND phường cũng thường xuyên cập nhật thông tin, tổng hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời diễn biến thiên tai, sự cố, các thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả, ứng phó mưa lũ dâng cao; kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết vướng mắc…