Quận Hai Bà Trưng: Biểu dương 52 tập thể, cá nhân học tập, làm theo Bác

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh, sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận.

Sáng nay, 19/5, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Lễ Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh, trong những năm kháng chiến và thời kỳ miền Bắc xây dựng XHCN, quận Hai Bà Trưng vinh dự được nhiều lần đón Bác Hồ về thăm, gửi thư động viên. Khắc ghi sâu sắc lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, chủ động, sáng tạo, phát huy khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, chung sức, chung lòng phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen cho 27 tập thể tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen cho 27 tập thể tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Đáng chú ý, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm đã được Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản. Trên địa bàn quận, nhiều đơn vị đã có sáng tạo trong tổ chức quán triệt phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận. Ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên. Nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với việc nêu gương; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác từ những việc hằng ngày để cấp dưới và quần chúng làm theo.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận đã rất nỗ lực, cố gắng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt những kết quả nổi bật: Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 12/5/2022 đạt hơn 6.084 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán; thu ngân sách quận sau điều tiết gần 526 tỷ đồng, bằng 44% so với dự toán. Quận cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, TTVMĐT, TTXD, giao thông, tài nguyên, môi trường. Văn hóa xã hội, y tế, giáo dục các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT tiếp tục phát triển; an sinh xã hội, TTATXH được đảm bảo; kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ CBCCVC được nâng cao… Song song đó, quận lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Trong dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy đã tặng thưởng Giấy khen cho 27 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu về thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trên địa bàn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua.

Tiếp theo chương trình kỷ niệm, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Ban Tổ chức đã chọn ra 10 đội thi xuất sắc nhất đến từ các TCCS Đảng trực thuộc quận Hai Bà Trưng có mặt tại vòng thi Chung khảo hôm nay, 19/5
Ban Tổ chức đã chọn ra 10 đội thi xuất sắc nhất đến từ các TCCS Đảng trực thuộc quận Hai Bà Trưng có mặt tại vòng thi Chung khảo hôm nay, 19/5

Theo Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng, với mong muốn nhân thêm những bông hoa việc tốt trong vườn hoa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/QU ngày 31/3/2022 về tổ chức Hội thi này. Từ khi kế hoạch được triển khai, các TCCS Đảng trên toàn quận đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch tham gia vòng thi sơ khảo của Hội thi vào ngày 20/4/2022 và đã tạo được không khí sôi nổi, hào hứng trong đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong quận. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Ban Tổ chức đã chọn ra được 10 đội thi xuất sắc nhất đến từ các TCCS Đảng trực thuộc quận có mặt tại vòng thi Chung khảo hôm nay.

Các đội thi sôi nổi thực hiện 3 phần thi: Chào hỏi, tuyên truyền, trả lời câu hỏi của Ban giám khảo
Các đội thi sôi nổi thực hiện 3 phần thi: Chào hỏi, tuyên truyền, trả lời câu hỏi của Ban giám khảo

Mục đích của Hội thi là tạo đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị quận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung quan trọng về học tập Chuyên đề năm 2022 của quận “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội thi cũng là cũng là dịp để đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, tạo điểm nhấn trong nhiệm kỳ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là chuyên đề năm 2022 của quận.

Tại Hội thi, 10 đội thi đã lần lượt thực hiện 3 phần thi: Chào hỏi, tuyên truyền, trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích để tiến hành trao giải.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần