Quận Hai Bà Trưng chuẩn bị cho bắn pháo hoa 15 phút trong đêm Giao thừa

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Quận Hai Bà Trưng sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong thời lượng 15 phút, từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 phút ngày 10/2/2024 (tức đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn năm 2024), trong đó bắn tầm cao có số lượng súng là 600 khẩu, đạn là 600 quả; bắn tầm thấp có số lượng 90 giàn.

Thực hiện các kế hoạch, quyết định của TP Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng vừa xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn quận.

UBND quận đã yêu cầu có hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định; tổ chức chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị trước, trong và sau khi bắn.

Địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tại đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) trong thời lượng bắn 15 phút, từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 phút ngày 10/2/2024 (tức đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn năm 2024).

Về số lượng súng, đạn, bắn tầm cao có số lượng súng là 600 khẩu, đạn là 600 quả; bắn tầm thấp có số lượng 90 giàn.

Quận Hai Bà Trưng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành), thời lượng bắn 15 phút
Quận Hai Bà Trưng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành), thời lượng bắn 15 phút

Để tổ chức thực hiện tốt công tác này, UBND quận đã thành lập Ban chỉ đạo bắn pháo hoa có 23 người (gồm lãnh đạo UBND, Ban chỉ huy quân sự, Công an quận và lãnh đạo các phòng, ngành chức năng, lãnh đạo một số phường thuộc quận), do Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc làm Trưởng Ban.

Lãnh đạo UBND quận giao Ban chỉ huy quân sự quận chủ trì, huy động Dân quân các phường Bạch Đằng, Đồng Nhân, Phố Huế, Phạm Đình Hổ và lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ là lực lượng xây dựng trận địa và thực hiện bắn pháo hoa; Ban chỉ huy quân sự quận tổ chức lực lượng bảo vệ khu vực trận địa bắn và toàn bộ bên trong Công viên Thống Nhất.

Đồng thời, giao Công an quận tổ chức lực lượng bảo vệ, kiểm soát tại các cổng ra vào Công viên và phía ngoài hàng rào bảo vệ xung quanh Công viên (triển khai từ 6 giờ 00 ngày 8/2/2024 đến khi kết thúc nhiệm vụ bắn pháo hoa); tổ chức lực lượng trực cứu hộ, cứu nạn theo phương án (bố trí 1 kíp xe chữa cháy trực tại khu vực bắn pháo hoa, triển khai từ 6 giờ 00 ngày 9/2/2024 đến khi kết thúc nhiệm vụ bắn pháo hoa).

Cùng đó, giao UBND các phường chủ trì phối hợp Chi Cục Thuế quận và các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền vận động thuyết phục huy động kinh phí ủng hộ, đóng góp xã hội hóa của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.