Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quận Hai Bà Trưng: Công khai gần 40 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Kinhtedothi - Trong danh sách cơ sở kinh doanh vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm do UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính, có tên của 9 cơ sở kinh doanh, với tổng số tiền lên tới 88 triệu đồng.

UBND quận Hai Bà Trưng vừa công bố danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm tháng 4/2023.

Theo đó, trong danh sách cơ sở vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm do UBND quận Hai Bà Trưng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có tên của 9 cơ sở kinh doanh, với các lỗi vi phạm gồm: Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; người trực tiếp chế biến thức ăn không sử dụng găng tay, không đội mũ, không đeo khẩu trang; kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không bố trí riêng biệt theo quy định về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đóng gói...

Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm của TP Hà Nội và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng kiểm tra hoạt động tại bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Những cơ sở kinh doanh này nằm trên địa bàn các phường: Bạch Mai (phố Bạch Mai, Hồng Mai); Lê Đại Hành (phố Bà Triệu); Nguyễn Du (phố Triệu Việt Vương); Phạm Đình Hổ (phố Nguyễn Công Trứ); Quỳnh Mai (phố Quỳnh Mai).

Tổng số tiền phạt đối với 9 cơ sở vi phạm là 88 triệu đồng, trong đó 1 cơ sở tại phố Triệu Việt Vương phải chịu số tiền phạt hành chính lớn nhất là 25 triệu đồng do lỗi vi phạm “Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

Song song đó, UBND quận Hai Bà Trưng cũng công bố danh sách 28 cơ sở vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm UBND các phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt hành chính là 56 triệu đồng.

Các cơ sở này nằm trên địa bàn các phường: Bạch Đằng (phố Lương Yên, phố Nguyễn Khoái); Bách Khoa (phố Trần Đại Nghĩa, phố Tạ Quang Bửu); Bạch Mai (phố Bạch Mai, ngõ Hậu Khuông); Cầu Dền (phố Bạch Mai); Đồng Tâm (phố Lê Thanh Nghị, phố Đại La, phố Trần Đại Nghĩa, Đại học Kinh tế Quốc dân); Lê Đại Hành (phố Đoàn Trần Nghiệp, phố Bà Triệu); Minh Khai (phố Minh Khai); Phạm Đình Hổ (phố Lò Đúc, Lê Văn Hưu); Quỳnh Mai (phố 8/3); Trương Định (phố Trần Đại Nghĩa, phố Đại La, ngõ Tự Do); Vĩnh Tuy (phố Minh Khai).

Trong đó, các cơ sở bị xử phạt số tiền lớn nhất là 4 triệu đồng, với lỗi vi phạm gồm: Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm bị côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh; người trực tiếp chế biến thức ăn mà không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, thức ăn ngay; thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn...

Quận Hai Bà Trưng: Người dân chung tay xây dựng tuyến phố nở hoa

Quận Hai Bà Trưng: Người dân chung tay xây dựng tuyến phố nở hoa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: tiêu hủy gần 850.000 tôm hùm giống gần 34 tỷ đồng

Khánh Hòa: tiêu hủy gần 850.000 tôm hùm giống gần 34 tỷ đồng

21 May, 03:04 PM

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý tổng số 13 vụ, trong đó xử lý hình sự 1 vụ và xử phạt hành chính 12 vụ liên quan đến tôm hùm giống với tổng số tiền gần 900.000.000 đồng. Đồng thời, tiêu hủy gần 850.000 con tôm hùm giống các loại với giá trị ước tính gần 34 tỷ đồng.

Bác bỏ thông tin ''trứng gà giả'' khiến người tiêu dùng hoang mang

Bác bỏ thông tin ''trứng gà giả'' khiến người tiêu dùng hoang mang

18 May, 06:40 PM

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lại rộ lên những đoạn video, hình ảnh về trứng gà có biểu hiện bất thường như hai lòng đỏ, lòng trắng sền sệt như thạch, vỏ trứng quá bóng... Những người xuất hiện trong video khẳng định chắc nịch đây là "trứng gà giả". Thông tin này không mới nhưng lại tiếp tục khiến người tiêu dùng hoang mang.

Vĩnh Phúc: phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn “bẩn” chuẩn bị đưa lên bàn ăn

Vĩnh Phúc: phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn “bẩn” chuẩn bị đưa lên bàn ăn

13 May, 09:57 PM

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện, bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang chuẩn bị quay chín hơn 1 tấn thịt lợn có biểu hiện xuất huyết ngoài da, không đảm bảo an toàn thực phẩm để cung cấp cho một công ty trong Khu công nghiệp Khai Quang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ