Quận Hai Bà Trưng: Đạt kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều việc mới, khó

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận năm 2022 có khối lượng lớn, nhiều việc mới, khó..., song với quyết tâm chính trị cao, BCH Đảng bộ quận đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân thực hiện đạt kết quả tích cực.

Chiều nay, 6/1, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, do Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam và các đồng chí trong Thường trực Quận ủy chủ trì.

Tại đây, các đại biểu tiến hành thảo luận, xem xét các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2022; kế hoạch của Quận ủy thực hiện các Nghị quyết số 27-NQ/TW, 28-NQ/TW, 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII...

Lãnh đạo, điều hành linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm

Theo Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng, năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, kinh tế có nhiều tín hiệu phục hồi tích cực thì vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức do dịch Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, Đảng bộ, chính quyền quận đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả tích cực.

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI
Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI

Đáng chú ý, đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” đảm bảo an sinh xã hội, vừa thúc đẩy SXKD, khôi phục phát triển kinh tế theo đúng chỉ đạo của T.Ư, TP. Tình hình DN trên địa bàn có nhiều tín hiệu phát triển khả quan hơn, các chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu ngân sách trên địa bàn thực hiện vượt 5% so với kế hoạch. Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ĐH thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và những ngày lễ lớn. ANCT-TTATXH được giữ vững; trật tự giao thông, cảnh quan đô thị được duy trì; an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chăm lo chu đáo đối tượng chính sách, đối tượng gặp khó khăn, thực hiện kịp thời chính sách, chế độ nhà nước tới người dân.

Đặc biệt, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Quận ủy và các cấp ủy tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sát thực tiễn và chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tăng cường phân công phân cấp, nâng cao trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là vai trò người đứng đầu; quan tâm chỉ đạo quyết liệt giải quyết những tồn tại vướng mắc kéo dài, việc lớn, việc khó; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc phát sinh, vụ việc phức tạp ở cơ sở. Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ quận tăng thời gian đi cơ sở, dự sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ phường mình phụ trách, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành, đổi mới hội họp, nâng hiệu quả giải quyết công việc, chống lãng phí...

Nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều điểm mới. Trong năm, Quận ủy đã hạ cấp 2 đơn vị, chuyển giao 4 tổ chức đảng và đảng viên từ trực thuộc Quận ủy về Đảng ủy Khối DN quận. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Thành ủy, trong năm quận thành lập 3 tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước, đạt 100% chỉ tiêu TP giao. Đồng thời, tổ chức trao Huy hiệu Đảng các đợt với 1.533 đảng viên, kết nạp 242/240 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 100,8%), công nhận chính thức 292 đảng viên dự bị, cho ra khỏi Đảng 2 đảng viên, xóa tên 4 đảng viên, khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới và lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng với 574 học viên...

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị
Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

Chú trọng khâu tổ chức thực hiện

Sau các ý kiến thảo luận, kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định: Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận trong năm 2022 có khối lượng lớn, nhiều việc mới, việc khó..., song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm chính trị cao, BCH Đảng bộ quận đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Bí thư Quận ủy đề nghị trong năm 2023, các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện rốt ráo các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 Chương trình công tác toàn khóa, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của quận. Các cấp ủy đảng cũng cần đổi mới mạnh mẽ hơn phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo chỉ đạo phải thể hiện sự sáng tạo, quyết liệt, sâu sát, kiên trì, đề cao thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nói đi đôi với làm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; siết chặt kỷ luật kỷ cương trong cả hệ thống chính trị.

"Đề nghị từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ hết sức chú trọng khâu tổ chức thực hiện. Trước mắt, tập trung làm tốt phục vụ Nhân dân đón Tết, đẩy mạnh các hoạt động chào đón năm mới, mừng Xuân Quý Mão gắn với các hoạt động thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, chăm lo thật tốt đời sống Nhân dân, trước hết là gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo cho người dân đón tết vui tươi, đầm ấm, an bình, tiết kiệm" - đồng chí Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.