Quận Hai Bà Trưng: Gần 200 vận động viên dự Giải bơi phong trào ngành GD&ĐT

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Giải bơi phong trào là hoạt động có ý nghĩa được ngành giáo dục đào tạo quận Hai Bà Trưng tổ chức thường niên, nhằm phát huy tinh thần gắn bó giữa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn ngành giáo dục quận; đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Hôm nay, quận Hai Bà Trưng tổ chức “Giải Bơi phong trào ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng lần thứ V - năm học 2021 - 2022”.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của quận Hai Bà Trưng trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập quận (31/5/1961 - 31/5/2022).

Các vận động viên tham gia ''Giải Bơi phong trào ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng lần thứ V - năm học 2021 - 2022''
Các vận động viên tham gia ''Giải Bơi phong trào ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng lần thứ V - năm học 2021 - 2022''

Thay mặt Ban Tổ chức phát biểu tại chương trình, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng Cấn Văn Đa cho hay: Giải bơi phong trào là một hoạt động có ý nghĩa được ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng tổ chức thường niên trong nhiều năm qua. Thông qua Giải Bơi này, Ban Tổ chức mong muốn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành giáo dục quận; đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để phát triển tầm vóc, thể chất, nâng cao sức khỏe cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn ngành.

Đồng thời, nhằm biểu dương phong trào rèn luyện thể dục thể thao với khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức trao Cờ cho các đội thi đạt giải toàn đoàn tại Giải Bơi
Ban Tổ chức trao Cờ cho các đội thi đạt giải toàn đoàn tại Giải Bơi

Về tham dự Giải bơi lần này có 54 đơn vị đến từ các cơ sở giáo dục thuộc quận, với tổng cộng 194 vận động viên là các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các nhà trường. Mặc dù Giải được tổ chức vào thời điểm cuối năm học, nhiều công việc bận rộn, song với tinh thần thể dục thể thao, các vận động viên đã dành thời gian xứng đáng cho tập luyện và dự thi. Đây là những tấm gương tiêu biểu để mỗi cán bộ công chức, viên chức trong ngành học tập, từ đó tích cực tham gia xây dựng phong trào thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng nói chung và phong trào thể dục thể thao của ngành giáo dục nói riêng ngày càng sôi động hơn.

Kết thúc Giải Bơi phong trào quận Hai Bà Trưng năm học 2021 - 2022, Ban Tổ chức đã trao Cờ giải Nhất toàn đoàn cho đội thi Trường Tiểu học Vinschool; Cờ giải Nhì toàn đoàn cho 2 đội thi trường Tiểu học Vĩnh Tuy và trường THCS Trưng Nhị; Cờ giải Ba toàn đoàn cho 3 đội thi trường Tiểu học Tô Hoàng, trường Tiểu học Lương Yên, trường THCS Ngô Gia Tự. Đồng thời, trao 124 Huy chương các loại cho các cá nhân vận động viên tham gia Giải đạt thành tích xuất sắc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần