Quận Hai Bà Trưng: Gặp mặt nhân chứng lịch sử “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedotthi-Sáng nay, 19/12, quận Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2022) và giao lưu, gặp mặt truyền thống với nhân chứng lịch sử.

Tham dự có đại diện lãnh đạo quận và hơn 300 đại biểu là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử…

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày diễn văn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không''
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày diễn văn kỷ niệm 50 năm Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không''

Thay mặt lãnh đạo quận trình bày diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền đã điểm lại những dấu mốc quan trọng của sự kiện lịch sử chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” lẫy lừng năm 1972, có tính bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Trong đó, quận Hai Bà Trưng vinh dự có 3 địa điểm ghi dấu sự kiện lịch sử vĩ đại này.

Địa điểm thứ nhất là Trận địa súng phòng không 14,5mm Vân Đồn, phường Bạch Đằng - hiện đang được UBND phường Bạch Đằng bảo quản chu đáo để tuyên truyền phát huy tác dụng sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Địa điểm thứ hai là trận địa súng máy phòng không tự vệ Nhà máy dệt 8/3 (nay là Công ty dệt 8/3). Năm 2002, tại khuôn viên của Công ty Dệt 8/3, TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND quận Hai Bà Trưng và các cấp, ngành xây dựng phù điêu và tổ chức gắn biển để ghi dấu chiến công, lưu giữ, nhắc nhở những ký ức hào hùng về Nhà máy dệt 8/3 và những con người đã góp phần viết nên trang sử vàng của Thủ đô Hà Nội.

Địa điểm thứ ba là Sở chỉ huy Phòng không, số 4 Yec-xanh, phường Phạm Đình Hổ - nơi đã trở thành trung tâm chỉ huy đánh địch và phát lệch báo động, báo yên, sơ tán, khắc phục hậu quả của chiến tranh… của Bộ Tư Lệnh Thủ đô và Hội đồng phòng không Nhân dân TP.

Thiếu nhi quận Hai Bà Trưng biểu diễn nghệ thuật tại Chương trình kỷ niệm
Thiếu nhi quận Hai Bà Trưng biểu diễn nghệ thuật tại Chương trình kỷ niệm

Cùng với các di tích lịch sử văn hóa khác trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, 3 địa điểm này đã thực sự trở thành những “địa chỉ đỏ”, góp phần làm nên truyền thống cách mạng của “Thủ đô anh hùng” trong lòng Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Trong phần giao lưu với nhân chứng lịch sử, ông Chu Hà Châu - cựu chiến binh phường Bạch Mai cùng các đại biểu đã ôn lại sự kiện lịch sử 12 ngày đêm khốc liệt, quân và dân miền Bắc đã hạ 81 máy bay các loại, trong đó có 34 pháo đài bay B52, đồng thời đã đánh gục ý đồ của Mỹ, buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris vào ngày 27/1/1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng của khát vọng hòa bình, với chân lý thời đại “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; là chiến thắng của lương tri và phẩm giá con người. Trải qua 50 năm, chiến thắng ấy vẫn sống động và còn nguyên giá trị, là biểu tượng của tinh thần bất diệt trong lịch sử dân tộc cũng như sự ngưỡng mộ của Nhân dân tiến bộ trên thế giới. Khơi dậy giá trị, ý nghĩa lịch sử và thời đại của chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972 là cách thiết thực để tôn vinh đức tính hy sinh, lòng dũng cảm, ý chí quật cường, trí tuệ sáng tạo của mỗi con người Việt Nam.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao tặng quà tri ân các các nhân chứng lịch sử, người có công gặp khó khăn trên địa bàn quận
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao tặng quà tri ân các các nhân chứng lịch sử, người có công gặp khó khăn trên địa bàn quận

Nhân dịp này, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao tặng 50 suất quà với tổng trị giá 13 triệu đồng để tri ân các các nhân chứng lịch sử, người có công gặp khó khăn trên địa bàn quận.

Trước đó, đầu giờ sáng nay, đại diện lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam quận và đại diện Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã tiến hành dâng hoa nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2022) và 76 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2022). Cùng tham gia dâng hoa có đại diện các Ban xây dựng Đảng của Quận ủy, Công an quận, Ban CHQS quận, trưởng các phòng, ban, ngành quận và đại diện Ban Liên lạc kháng chiến Liên khu II.

Đại diện lãnh đạo quận Hai Bà Trưng dâng hoa tại Phù điêu Lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến - Chiến lũy Ô Cầu Dền (Trụ sở HĐND & UBND quận Hai Bà Trưng)
Đại diện lãnh đạo quận Hai Bà Trưng dâng hoa tại Phù điêu Lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến - Chiến lũy Ô Cầu Dền (Trụ sở HĐND & UBND quận Hai Bà Trưng)

Trong đó, đoàn đã tiến hành dâng hoa tại Phù điêu Lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến - Chiến lũy Ô Cầu Dền (Trụ sở HĐND & UBND quận Hai Bà Trưng, đường Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền) và tại Tượng đài Chiến thắng Vân Đồn (đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần