Quận Hai Bà Trưng: Nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Mặt trận các cấp

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), hôm nay, 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng”.

Đây cũng là một hoạt động thiết thực của MTTQ quận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI và thực hiện Chương trình toàn khóa số 01 của Quận ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị các cấp quận Hai Bà Trưng tinh gọn, thực sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Quang cảnh Tọa đàm ''Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng''
Quang cảnh Tọa đàm ''Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng''

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam các cấp. Đồng thời nhận định, trước tình hình xã hội đang biến đổi không ngừng, sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc xây dựng đất nước luôn đặt ra những nhiệm vụ khó và mới, đòi hỏi MTTQ không được chỉ dựa vào thành công đã đạt được, mà cần phải không ngừng vận động, phát triển và viết tiếp những trang sử mới. 

“Để tiếp tục làm tròn nhiệm vụ vẻ vang, to lớn mà Đảng và Nhân dân giao cho, MTTQ Việt Nam các cấp không ngừng tự củng cố tổ chức bộ máy, tự đổi mới nội dung và hình thức hoạt động để theo kịp và đón trước yêu cầu của công cuộc CNH-HĐH, hội nhập quốc tế của đất nước trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Vì vậy, các cấp MTTQ cần thường xuyên tổ chức thảo luận, đúc kết kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và hoạt động của MTTQ. Đây vừa là lý do, ý nghĩa và đồng thời là mục đích của Tọa đàm hôm nay do MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức. Các cán bộ thế hệ sau sẽ tiếp thu các kinh nghiệm quý báu của thế hệ trước, phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, nỗ lực trong công việc, đưa công tác MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lên tầm cao mới” - bà Nguyễn Xuân Diệp khẳng định.

Các đại biểu tham luận tại Tọa đàm
Các đại biểu tham luận tại Tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến từ đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và trưởng ban CTMT của 18 phường trên địa bàn quận đã nêu những ý kiến sôi nổi, thiết thực thảo luận góp ý về các nội dung: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức của MTTQ cấp quận và cấp phường; giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, các phong trào thi đua của MTTQ các cấp. Trong đó, đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp hay nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phong trào của MTTQ Việt Nam các cấp; tổ chức có hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hoạt động vì người nghèo, vì an sinh xã hội...

Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp, mang lại cho các cán bộ MTTQ đương nhiệm cấp quận và phường nhiều lời khuyên quý báu, kinh nghiệm giá trị để áp dụng vào công việc của mình, từ đó nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần