Quận Hai Bà Trưng: Quan tâm phát triển Đảng, kết nạp đảng viên trong học sinh

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ban Tổ chức Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng và Chi bộ các trường THPT đã phối hợp tổ chức trang trọng Lễ trao Giấy chứng nhận bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2023 cho 64 đoàn viên ưu tú, xuất sắc là học sinh các trường.

Quận ủy Hai Bà Trưng vừa hoàn thành tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III năm 2023 dành riêng cho đối tượng cảm tình Đảng là học sinh THPT của Chi bộ 3 trường THPT thuộc quận gồm Thăng Long, Trần Nhân Tông, Đoàn Kết - Hai Bà Trưng.

Đây là hoạt động của Quận ủy Hai Bà Trưng thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Thành ủy Hà Nội về việc “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ TP Hà Nội trong giai đoạn mới” và Kế hoạch 106-KH/QU ngày 16/12/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ quận Hai Bà Trưng trong giai đoạn mới”.

Chi bộ trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng) tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2023 cho các đoàn viên ưu tú là học sinh của trường
Chi bộ trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng) tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2023 cho các đoàn viên ưu tú là học sinh của trường

Căn cứ kết quả từ Trung tâm Chính trị quận về bài thu hoạch Lớp đối tượng Đảng khóa III năm 2023 của học sinh 3 trường THPT này, Ban Tổ chức Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận và Chi bộ các trường THPT đã phối hợp tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2023 cho 64 đoàn viên ưu tú, xuất sắc là học sinh các trường. Chương trình được diễn ra trong không khí trang trọng và đầy tự hào, vinh dự đối với nhà trường và các em học sinh, với sự tham dự của lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy, lãnh đạo Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng. 

Theo Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng, cấp ủy các cấp nói chung và chi bộ các trường THPT nói riêng tại quận luôn nhận thức được kết nạp đảng viên là học sinh THPT không chỉ góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên của Đảng mà quan trọng hơn là góp phần định hướng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các nhà trường, lan tỏa niềm tin yêu của thế hệ trẻ đối với Đảng, sớm tạo nguồn cán bộ lâu dài cho quê hương, đất nước.

Các học sinh ưu tú, xuất sắc trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) được trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2023
Các học sinh ưu tú, xuất sắc trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) được trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 9/10/2012 của Thành ủy về “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên thuộc Đảng bộ TP” và Đề án 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 của Thành ủy về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ TP Hà Nội trong giai đoạn mới”, Chi bộ các trường THPT thuộc quận luôn quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, gắn với phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp những học sinh đủ tiêu chuẩn vào Đảng, góp phần củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đoàn thể và chất lượng đảng viên.

Các nhà trường cũng có kế hoạch tăng cường giáo dục chính trị cho học sinh thông qua công tác phát triển Đảng, kết nạp đảng viên trong học sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.