Quận Hai Bà Trưng tặng quà cho hàng trăm trẻ nghèo vùng cao

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng giá trị 155,2 triệu đồng gồm hàng và quà được Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng trao tặng cho một số điểm trường ở 2 tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng - nơi có nhiều học sinh là người dân tộc, hoàn cảnh nghèo, khuyết tật từ các bản xuống học bán trú...

Thực hiện kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội về “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” các tỉnh miền núi, Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các cơ sở hội và cùng các cơ sở hội phối hợp Chi hội tán trợ thiện nguyện quận vừa tổ chức chuỗi hoạt động nhân đạo tại hai tỉnh Bắc Cạn và Cao Bằng.

Trong đó, tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng đã trao tặng 100 suất quà trị giá 40.000.000 đồng cho học sinh các trường bán trú dân tộc.

Tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đoàn trao tặng 1 thiết bị năng lượng mặt trời, 2 bình nóng lạnh cùng nhiều nhu yếu phẩm, lương thực, sách vở, thuốc bổ cho các điểm trường mầm non, tiểu học, THCS, với tổng giá trị 115.250.000 đồng.

Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng tặng quà cho một số điểm trường ở 2 tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng - nơi có nhiều học sinh người dân tộc, hoàn cảnh nghèo, khuyết tật từ các bản xuống học bán trú. Ảnh: Nguyễn Thu Phong
Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng tặng quà cho một số điểm trường ở 2 tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng - nơi có nhiều học sinh người dân tộc, hoàn cảnh nghèo, khuyết tật từ các bản xuống học bán trú. Ảnh: Nguyễn Thu Phong

Đây là những điểm trường có nhiều học sinh là người dân tộc, có hoàn cảnh nghèo, khuyết tật từ các bản xuống nên phải ở lại bán trú. Tổng giá trị hàng và quà mà Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng trao tặng tại hai tỉnh là 155.250.000 đồng.

Theo Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng, Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” là một trong hai chương trình trọng điểm mà Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai bên cạnh chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tổng giá trị hàng và quà mà Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng trao tặng tại hai tỉnh miền núi là 155.250.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Thu Phong
Tổng giá trị hàng và quà mà Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng trao tặng tại hai tỉnh miền núi là 155.250.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Thu Phong

Những món quà của Đoàn trao tặng các em tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhà hảo tâm, để hỗ trợ bổ sung khẩu phần ăn cho các học sinh dân tộc bán trú ở các tỉnh miền núi, nhằm lan toả sâu rộng giá trị nhân đạo tốt đẹp, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, tràn đầy tình yêu thương. Qua đó, sẽ giúp các học sinh dân tộc nghèo có cơ hội nâng cao trí thức, đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng để các em yên tâm học tập.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần