Hà Nội – Viêng Chăn:

Quan hệ hợp tác phải trở thành hình mẫu cho các địa phương hai nước

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đồng chí Anouphap Tounalom - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom trao đổi tại buổi tiếp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom trao đổi tại buổi tiếp.

Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chuyến thăm của đồng chí Anouphap Tounalom và Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn diễn ra vào dịp hai nước vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và tổ chức nhiều hoạt động quan trọng, ý nghĩa trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, thể hiện sống động mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước. 

Đánh giá cao việc lãnh đạo Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn hội đàm, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và trao đổi về đào tạo, dạy tiếng Việt Nam, tiếng Lào... cho cán bộ hai bên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là những hoạt động vô cùng quan trọng. Đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác của hai Thủ đô sẽ trở thành hình mẫu cho các địa phương của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tăng cường quan hệ giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND địa phương hai nước, đặc biệt là HĐND hai Thủ đô và các địa phương dọc biên giới, địa phương kết nghĩa là nội dung quan trọng. Điều này được nhấn mạnh tại Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước vừa được ký trong chuyến thăm chính thức Lào của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa qua.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom tặng quà lưu niệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom tặng quà lưu niệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng giao Ban Công tác đại biểu, các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cho HĐND Thủ đô Viêng Chăn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và kinh doanh tại đây. Đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của hai Thủ đô.

Cảm ơn chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom khẳng định, chuyến thăm của Đoàn nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, đóng góp thiết thực vào thành công của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.

Đồng chí Anouphap Tounalom cũng cho biết, thời gian qua cùng với quan hệ gắn bó mật thiết giữa Thành ủy, chính quyền và Nhân dân hai Thủ đô, hợp tác cấp sở, ngành, quận, huyện của hai bên cũng được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Thủ đô Viêng Chăn cũng có quan hệ hợp tác chặt chẽ với TP Hồ Chí Minh và một số địa phương khác của Việt Nam.

Theo đồng chí Anouphap Tounalom, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, HĐND hai Thủ đô cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Cùng với đó, lần đầu tiên hai Thủ đô tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch để doanh nghiệp hai bên trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác. Đồng chí Anouphap Tounalom kỳ vọng, quan hệ hợp tác giữa HĐND Thủ đô hai nước sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần