Quận Hoàn Kiếm: Chỉnh trang đường phố chuẩn bị cho SEA Games 31

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/4/2022, Đội Thanh Tra Giao Thông Vận Tải Quận Hoàn Kiếm, UBND phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) cùng, các lực lượng chức năng tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...

Quận Hoàn Kiếm chỉnh trang đô thị, đường trở nên thông thoáng, sạch đẹp

Đội trưởng Đội Thanh Tra Giao Thông Vận Tải Quận Hoàn Kiếm Đặng Tiến Nam cho biết, trong những ngày qua, các lực lượng liên ngành phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh lấn chiếm hè phố, để xe sai quy định, vi phạm về giao thông tĩnh... qua đó trả lại vỉa hè thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông...
Lực lượng chức năng Đội Thanh Tra Giao Thông Vận Tải Quận Hoàn Kiếm và phường Đồng Xuân kiểm tra, xử lý tình trạng để xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè
Lực lượng chức năng Đội Thanh Tra Giao Thông Vận Tải Quận Hoàn Kiếm và phường Đồng Xuân kiểm tra, xử lý tình trạng để xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng để xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng để xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè

Cùng với đó, các lực lượng chức năng dứt khoát, kiên quyết xử lý vi phạm trật tự đô thị, tháo dỡ bục bệ, mái che, mái vẫy, biển quảng cáo, hàng hóa lấn chiếm vỉa hè lòng đường...

Quận Hoàn Kiếm: Chỉnh trang đường phố chuẩn bị cho SEA Games 31 - Ảnh 1
Tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy 
Tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy 

Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Xuân Trần Nguyên Hiệp cho biết, thời gian tới, UBND phường tiếp tục thực hiện nghiêm công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cải tạo chỉnh trang đô thị các vườn hoa, tuyến phố...  hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31.

Sau những buổi ra quân, bộ mặt đường phố tại quận Hoàn Kiếm ngày càng thay đổi, hè phố thông thoáng, sạch sẽ hơn, người dân ngày càng tự ý thức vệ sinh môi trường sống, giữ gìn trật tự đô thị, giao thông...

Quận Hoàn Kiếm: Chỉnh trang đường phố chuẩn bị cho SEA Games 31 - Ảnh 2
Lực lượng chức năng phường Đồng Xuân tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy 
Lực lượng chức năng phường Đồng Xuân tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy 
Một số hộ dân sau khi được tuyên truyền đã tự giác tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định
Một số hộ dân sau khi được tuyên truyền đã tự giác tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định
Người dân tự  tháo dỡ biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè
Người dân tự  tháo dỡ biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè
Người dân tự  tháo dỡ biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè
Người dân tự  tháo dỡ biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý tình cửa hàng  kinh doanh lấn chiếm vỉa hè
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý tình cửa hàng  kinh doanh lấn chiếm vỉa hè
Vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp hơn sau chỉnh trang, xử lý
Vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp hơn sau chỉnh trang, xử lý
Hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31, Quận Hoàn Kiếm thực hiện tốt Chỉ thị của UBND TP Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường...
Trong đó, tổ chức chỉnh trang các tuyến đường, tuyến phố, duy trì và nhân rộng các mô hình tuyến đường nở hoa, con đường bích họa, bảo đảm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè,...
Đồng thời kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, giao thông, môi trường trên địa bàn, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và có cách làm sáng tạo.
SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 - 23/5, gồm 40 môn với 526 nội dung, tại Hà Nội và 11 địa phương: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang. Đây là dịp quảng bá rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một thủ đô ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần