Quận Hoàn Kiếm: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/7, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022).

Đại biểu, khán giải dự chương trình 
Đại biểu, khán giải dự chương trình 

Đến dự buổi biểu diễn chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ có Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn.... Đặc biệt, Chương trình được tổ chức tại sân khấu ngoài trời số 16 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm đã thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo người dân. 

Chương trình nghệ thuật gồm các ca khúc đi cùng năm tháng viết về sự khốc liệt của chiến tranh, về tình yêu quê hương, đất nước. Những tiết mục nghệ thuật được đông đảo khán giả yêu thích tại chương trình như Đường ra trận (sáng tác Huy Du) do tốp ca nam nữ của Hội CCB quận Hoàn Kiếm trình bày;  Đơn ca nữ và tốp múa của Câu lạc bộ thanh niên xung phong quận Hoàn Kiếm biểu diễn tiết mục Trông cây lại nhớ đến Người ( sáng tác Đỗ Nhuận); tiết mục đơn ca nam của CLB ca múa Hoàn Kiếm quận với bài hát Người chiến sỹ ấy (sáng tác Hoàng Vân Thơ: Phạm Tiến Duật)...

Quận Hoàn Kiếm: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ - Ảnh 1
Quận Hoàn Kiếm: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ - Ảnh 2
Nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả
Nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả

Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm tri ân công ơn các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các nghệ sỹ, diễn viên trong chương trình với tấm lòng thành kính và ngôn ngữ nghệ thuật tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, anh hùng trong mỗi người dân Việt Nam, tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.