Quận Hoàn Kiếm: Dâng hương tưởng nhớ 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), sáng 18/5, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức lễ dâng hương tại di tích lịch sử cách mạng 48 phố Hàng Ngang (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm).

Trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám 1945, ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang là nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quận ủy Hoàn Kiếm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử cách mạng 48 phố Hàng Ngang
Quận ủy Hoàn Kiếm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử cách mạng 48 phố Hàng Ngang

Tại đây đã diễn ra cuộc họp thành lập Chính phủ lâm thời và đặc biệt, trong căn phòng ở tầng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn, đánh dấu bước ngoặt phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam.

Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, biết ơn công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; nguyện sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như mong muốn của Người.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định viết lưu bút tại Khu di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945.
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định viết lưu bút tại Khu di tích 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945.

Trải qua gần 100 năm thăng trầm cùng lịch sử, đến nay, ngôi nhà vẫn được giữ gìn nguyên vẹn kiến trúc ban đầu. Đó là các tòa nhà nối liền nhau hình chữ nhật với hai mặt trước, sau thông thoáng, cửa chính nằm ở 48 phố Hàng Ngang, cửa hậu nằm ở 35 phố Hàng Cân.

Ngôi nhà hiện lưu giữ nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Trung ương đã làm việc. Từ nhiều năm nay, đã có hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu về di tích lịch sử cách mạng 48 phố Hàng Ngang, đặc biệt vào ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. Năm 2016, di tích lịch sử 48 phố Hàng Ngang đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

Các đại biểu tham quan, nghe thuyết trình về các di ảnh, hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham quan, nghe thuyết trình về các di ảnh, hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quận Hoàn Kiếm: Dâng hương tưởng nhớ 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Di tích 48 Hàng Ngang.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Di tích 48 Hàng Ngang.

Sau Lễ dâng hương, các đại biểu tham quan, nghe thuyết trình về các di ảnh, hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc lão thành cách mạng tại Di tích nhà 48 Hàng Ngang.

Các đại biểu trồng cây nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh  ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc".
Các đại biểu trồng cây nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh  ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc".
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.