Quận Hoàn Kiếm: Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố giỏi

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

KInhtedothi - Ngày 7/3/2023, Uỷ ban MTTQ phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức Hội thi Trưởng ban CTMT Tổ dân phố giỏi năm 2023.

Chủ tịch UB MTTQ Quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú tặng hoa chúc mừng Hội thi
Chủ tịch UB MTTQ Quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú tặng hoa chúc mừng Hội thi

Hội thi là dịp để tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về MTTQ Việt Nam; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào cuộc sống.

Qua Hội thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là Trưởng ban Công tác Mặt trận, qua đó bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các thí sinh tại phần thi kiến thức chung – Nghiệp vụ
Các thí sinh tại phần thi kiến thức chung – Nghiệp vụ
Thí sinh tại phần thi xử lý tình huống do Ban giám khảo trực tiếp đặt câu hỏi
Thí sinh tại phần thi xử lý tình huống do Ban giám khảo trực tiếp đặt câu hỏi
Quang cảnh Hội thi
Quang cảnh Hội thi

Tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh…

Kết hợp Hội thi với tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng, nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, các quy định, hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biểu dương, tôn vinh các gương Trưởng ban CTMT Tổ dân phố giỏi, tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phường gắn với các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị…

Chủ tịch UB MTTQ Quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú trao giải Nhất cho thí sinh Trịnh Thị Nhung 
Chủ tịch UB MTTQ Quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú trao giải Nhất cho thí sinh Trịnh Thị Nhung 

Tham dự Hội thi có 6 thí sinh là Trưởng ban CTMT 6 tổ dân phố, trải qua các phần thi: Phần thi kiến thức chung – Nghiệp vụ; Phần thi xử lý tình huống do Ban giám khảo trực tiếp đặt câu hỏi. Kết quả, BTC trao 2 giải Ba, 3 giải Nhì, 1 giải Nhất cho các thí sinh.

Phát biểu tại Hội thi, Chủ tịch UB MTTQ phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quỳnh Anh - Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết, thời gian qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, Phường Hàng Đào đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, vượt lên khó khăn, thách thức, tích cực chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của quận và phường đã đề ra: Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của phường đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh
Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh
Ban Tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh
Ban Tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh

Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến, công tác quản lý đô thị được tăng cường, phát triển. Sự nghiệp văn hoá được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng phát triển sâu rộng, các danh hiệu văn hóa được đánh giá đảm bảo các tiêu chí đề ra.

Các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được quan tâm thường xuyên. Môi trường xã hội được cải thiện, đời sống của nhân dân trong phường từng bước được nâng lên. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện nghiêm túc; chỉ tiêu giao quân đều đạt.

Các đại biểu chúc mừng các thí sinh
Các đại biểu chúc mừng các thí sinh

MTTQ và các đoàn thể nhân dân phường đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động, tham gia ngày càng sâu rộng vào các phong trào tại địa phương; qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối liên hệ giữa chính quyền phường với nhân dân.

Những kết quả trên đây đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ phường; đặc biệt là có phần đóng góp công lao, góp sức, trí tuệ to lớn của các đồng chí cán bộ Tổ dân phố, trong đó có các đồng chí là Trưởng ban CTMT 6 Tổ dân phố trong phường.