Quận Hoàn Kiếm: Trang trí, chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến gần, các quận huyện của Hà Nội đang tập trung chỉnh trang đô thị, quét dọn, thu gom rác thải, trang trí các tuyến đường, đem lại diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp đón mừng năm mới.

 

Tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội các đơn vị triển khai trang trí ánh sáng, cây hoa, cây cảnh trang trí cụm chữ, biểu tượng điểm nhấn cho Tết dương lịch năm 2023, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Quý Mão tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các vườn hoa.

Quận Hoàn Kiếm: Trang trí, chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 1
Treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Quý Mão tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm
Treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Quý Mão tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm

Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh, duy trì nếp tổng vệ sinh vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần, nâng cao ý thức giữ gìn VSMT thường xuyên ở từng gia đình, cao điểm vào các ngày giáp năm mới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán; phát động tổng vệ sinh vào sáng ngày 31/12/2022, chiều ngày 19/01/2023 (28 Tết) và sáng ngày 21/01/2023 (30 Tết); không để xảy ra tình trạng chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường…

Quận Hoàn Kiếm: Trang trí, chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 2
Khu vực hồ Hoàn Kiếm được trang trí đẹp mắt, trở thành điểm chụp ảnh lưu niệm đẹp của du khách
Khu vực hồ Hoàn Kiếm được trang trí đẹp mắt, trở thành điểm chụp ảnh lưu niệm đẹp của du khách

Vận động Nhân dân trang trí hoa, cây cảnh trên ban công tại các hộ gia đình trên các tuyến phố chính, đặc biệt là các tuyến phố chính, khu vực trung tâm tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp “Chào Năm mới 2023”, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Tết Nguyên đán Quý Mão.

Tổ công tác của UBND phường Hàng Gai tuyên truyền, vận động các cửa hàng kinh doanh bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm
Tổ công tác của UBND phường Hàng Gai tuyên truyền, vận động các cửa hàng kinh doanh bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, UBND quận tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí chiếu sáng và các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao... chào mừng Năm mới 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Các thành viên Tổ dân phố số 4 phường Hàng Trống chăm sóc vườn hoa công cộng
Các thành viên Tổ dân phố số 4 phường Hàng Trống chăm sóc vườn hoa công cộng
Các đoàn thể tại phường Hàng Gai chăm sóc cây hoa
Các đoàn thể tại phường Hàng Gai chăm sóc cây hoa

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; khơi dậy truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc, tương trợ giúp đỡ nhau để mọi người, mọi nhà đều có Tết và đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, văn minh, tiết kiệm. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường.

Quận Hoàn Kiếm: Trang trí, chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 3

Các cơ quan chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè
Các cơ quan chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè

UBND quận Hoàn Kiếm cũng đặt ra yêu cầu việc tổ chức các hoạt động phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình; đảm bảo các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán; quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, xã hội với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Trong dịp này, các phường của quận Hoàn Kiếm cũng triển khai các hoạt động “Chào Năm mới 2023”; chương trình chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Quý Mão; Triển khai các hoạt động trang trí cổ đông trực quan, treo cờ Tổ quốc tại trạm tin, trụ sở Đảng, chính quyền, trên các tuyến phố chính.

Quận Hoàn Kiếm: Trang trí, chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 4
Bà Đào Tuyết Thanh - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Hàng Trống và các thành viên trong Tổ quét đường, dọn rác, vệ sinh môi trường, làm đẹp đường phố
Bà Đào Tuyết Thanh - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Hàng Trống và các thành viên trong Tổ quét đường, dọn rác, vệ sinh môi trường, làm đẹp đường phố

Vận động các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn trang trí, treo cờ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi “Chào Năm mới 2023”; chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Đường phố thông thoáng, sạch sẽ sẵn sàng đón Tết
Đường phố thông thoáng, sạch sẽ sẵn sàng đón Tết

Tổ chức thăm viếng bia liệt sỹ, các di tích lịch sử Cách mạng trên địa bàn; thăm hỏi, tặng quà tới các đối tượng chính sách, người cao tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Quận Hoàn Kiếm: Trang trí, chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh 5
Khu vực hồ Hoàn Kiếm được trang trí đẹp mắt, trở thành điểm chụp ảnh lưu niệm đẹp của du khách
Khu vực hồ Hoàn Kiếm được trang trí đẹp mắt, trở thành điểm chụp ảnh lưu niệm đẹp của du khách

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.