Quận Hoàn Kiếm: Xử lý các vi phạm trật tự giao thông - đô thị, kết hợp công tác phòng dịch Covid-19 với phát triển kinh tế

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Thường trực Ban chỉ đạo 197 quận cho biết, sau 1 ngày triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định mới của thành phố, 100% các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn và trong khu vực phố cổ đều ký cam kết đóng cửa sau 21 giờ hàng ngày.

Cùng với đó, ngoài việc ký cam kết với công an 18 phường, nhiều cửa hàng chủ động dán thông báo cho khách hàng được biết thực hiện. Việc giám sát thực hiện nghiêm quy định này của thành phố được giao cho công an phụ trách địa bàn và công an 18 phường thực hiện.
 Công an quận Hoàn Kiếm chủ động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm cho biết: Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), từ đầu tháng 11/2021, lực lượng liên quân sẽ triển khai kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự giao thông - đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ (TTGT - ĐT, VSMT, PCCN) trên địa bàn. Đây được cho là biện pháp giữ gìn TTGT - ĐT, VSMT, PCCN kết hợp công tác phòng dịch Covid-19 với phát triển kinh tế dịp cuối năm và chuẩn bị triển khai đề án kinh tế ban đêm trên địa bàn.
Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm), UBND, công an 18 phường làm “chủ công”, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng cùng phối hợp tuyên truyền, vận động, giải quyết vi phạm nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương văn minh đô thị trên địa bàn.
Cụ thể, các lực lượng sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ vào tất cả các ngày trong tuần. Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an quận bố trí phối hợp với lực lượng để xử lý vi phạm về TTGT - ĐT, VSMT, PCCN, thông báo đến công an các phường để thực hiện. Đây là lực lượng nòng cốt trong tổ chức hoạt động của Tổ công tác liên quân. Theo đó, Tổ thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, phát hiện tụ điểm, điểm phức tạp đã được giải quyết nhưng vẫn tái phạm, các điểm phát sinh mới để Tổ xử lý.
 Lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm xử lý ô tô vi phạm về dừng đỗ trên phố.
Công an 18 phường thông báo với Chủ tịch UBND phường để chỉ đạo thực hiện và bố trí lực lượng phối hợp cùng Tổ công tác xử lý các vi phạm về TTGT - ĐT trên địa bàn quản lý. Đặc biệt, nếu chỉ huy cán bộ chiến sĩ được giao thực hiện không hoàn thành nhiệm vụ, để vi phạm kéo dài thì phải chịu trách nhiệm trước Phó trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo 197 quận.
Thực hiện kế hoạch, Tổ công tác liên quân giải quyết xong các vi phạm sẽ bàn giao lại cho công an phường. Sau đó, đơn vị này chủ động bố trí lực lượng duy trì chốt trực tại các khu vực, tụ điểm, điểm phức tạp về trật tự đô để duy trì. Trong đợt kiểm tra, xử lý vi phạm dịp này, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó các ban, ngành, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, Tổ trưởng dân phố… được huy động cùng vào cuộc.
Đồng thời, tiếp tục duy trì tổ công tác cộng đồng, trong đó cảnh sát khu vực là thành viên nòng cốt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy. Các tổ này sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở vi phạm, tổ chức thuyết phục cá biệt với những trường hợp cố tình vi phạm, phối hợp làm tốt công tác an ninh xã hội. Nhiều trường hợp cụ thể như bà Nguyễn Thị Kim Q (SN 1960 ở phố Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lê Thị Tuyết T (SN 1975 ở phố Lương Văn Can, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hoàng Văn Thành (SN 1958 ở phố Hàng Đào, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)… sau khi được tuyên truyền đã ký cam kết đóng cửa hàng sau 21 giờ phòng chống dịch và không vi phạm trật tự đô thị để xe dưới lòng lề đường.
Ngay sau khi có kế hoạch cụ thể, ngày 1/11, Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động ra quân giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở không tập trung đông người tại điểm vui chơi công cộng, chợ và trung tâm thương mại...
Tính đến nay, lực lượng liên ngành quận Hoàn Kiếm đã xử phạt tổng số: 93 trường hợp, phạt hơn 50 triệu đồng, trong đó phạt cao nhất 12 bãi xe vi phạm với sốn tiền 30 triệu đồng, 6 trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định vào hàng quán ngồi với số tiền 5,4 triệu đồng, 27 trường hợp xe máy để sai quy định trước cửa hàng với mức phạt 6,7 triệu đồng…                                         

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần