Quận Hoàng Mai chủ động phương án xử lý cháy nổ ở nhà tập thể cũ

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/8, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức Lễ ra mắt chuyên đề “Nhà tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn".

Công an Hoàng Mai diễn tập tình huống PCCC tại Khu tập thể A6 phường Tân Mai . Ảnh HM
Công an Hoàng Mai diễn tập tình huống PCCC tại Khu tập thể A6 phường Tân Mai . Ảnh HM

Trước tình hình Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cháy, Công an quận Hoàng Mai đã chủ động xây dựng chuyên đề “Nhà tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Hoàng Mai”. Đến nay, đề án đã được Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai phê duyệt và tiến hành triển khai ở 14 phường trên địa bàn.

Hơn 100 nhà tập thể cũ xuống cấp

Với địa bàn có diện tích 41km2 có nhiều khu dân cư, nhà tập thể cũ, đường điện đã nhiều năm sử dụng, các hẻm sâu, đường nhỏ xe chữa cháy khó tiếp cận, nguồn nước chữa cháy thiếu. Làm thế nào để hạn chế thấp nhất phát sinh cháy, nổ trên địa bàn đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng là một vấn đề cấp ủy, chính quyền Hoàng Mai boăn khoăn, trăn trở.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai - Ông Đỗ Thanh Tùng làm Trưởng ban Chỉ đạo chuyên đề. Ảnh HM
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai - Ông Đỗ Thanh Tùng làm Trưởng ban Chỉ đạo chuyên đề. Ảnh HM

Trước tình hình đó, Công an quận Hoàng Mai qua phân tích các số liệu tình hình cháy, nổ trên địa bàn trong nhiều năm qua đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 quận chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC.

Thượng tá Nguyễn Hùng Nam, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết: Trên địa bàn 3 năm qua, theo đó năm 2020 có 163 vụ, năm 2021 xảy ra 11 vụ, quý I năm 2022 là 48 vụ. Trong đó, nguyên nhân cháy do chập điện lần lượt chiếm tỷ lệ lần lượt 78,95% (2020), 70,5% (2021), 61,5% (quý I năm 2022), nguyên nhân cháy do lửa trần lần lượt chiếm 17,76%, 27,34% và 30,8% (quý I năm 2022). Đây là 2 nguyên nhân chính để phát sinh cháy nổ, dù Công an quận đã liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

"Địa bàn các khu tập thể cũ tại các phường Tân Mai, Mai Động, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Giáp Bát, Thịnh Liệt, Vĩnh Hưng, Hoàng Liệt là những điểm nóng trong công tác đảm bảo an toàn về cháy nổ...”, Thượng tá Nguyễn Hùng Nam chia sẻ.

Theo thống kê, hiện tại Hoàng Mai có 2.889 hộ đang sinh hoạt tại 112 nhà tập thể cũ chất lượng công trình xuống cấp rõ rệt với khoảng 12.000 nhân khẩu. Những ngôi nhà tập thể cũ này không được trang bị hệ thống, phương tiện PCCC tại chỗ, hiện tại việc tự trang bị phương tiện PCCC của các hộ gia đình còn rất hạn chế. Các khu nhà tập thể cũ do đưa vào hoạt động từ lâu nên không có nguồn nước dự trữ phục vụ chữa cháy, còn sử dụng chung nước sinh hoạt mà thực tế thì trữ lượng nước thường xuyên không đảm bảo cho sinh hoạt nên nước phục vụ chữa cháy gần như là không có.

Ngoài ra, giao thông phục vụ công tác chữa cháy còn khó khăn, nhiều ngôi nhà tập thể nằm trong khu dân cư đường giao thông nhỏ hẹp (chiều rộng nhỏ hơn 4m), nhiều dây điện trùng võng chưa đảm bảo chiều cao thông thủy 4,25m nên khi xảy ra cháy, nổ dẫn đến xe chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp không tiếp cận được ảnh hưởng đến hiệu quả công tác PCCC & CNCH.

Người dân được trang bị kỹ năng về xử lý cháy nổ

Ý thức thức điều đó, Công an Hoàng Mai đã tập trung nghiên cứu, phân tích đề xây dựng được chuyên đề PCCC phù hợp với đặc điểm của địa bàn, xem đây là giải pháp quan trọng để giảm thiểu đến mức thấp nhất phát sinh cháy nổ trên địa bàn. Một nét rất mới trong công tác PCCC của quận Hoàng Mai trong bối cảnh công tác cháy nổ đang diễn ra phức tạp, cần có các giải pháp kịp thời, phù hợp.

Đầu tháng 5 năm nay, Công an quận Hoàng Mai đã báo cáo UBND quận Hoàng Mai kết quả điều tra, rà sát công tác đảm bảo ANTT tại các khu tập thể trên địa bàn, chính thức đề nghị Công an TP, Quận ủy, HĐND, UBND quận, Ban Chỉ đạo 138 quận được phép xây dựng chuyên đề “Nhà tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Hoàng Mai”.

Ngày 17/6/2022, UBND quận Hoàng Mai đã phê duyệt kế hoạch và tiến hành triển khai chuyên đề này. Trong đó, yêu cầu Công an Hoàng Mai “Nghiên cứu, đánh giá kỹ thực tế, có phương án cụ thể đối với từng nhà tập thể, nhà đông hộ, đảm bảo việc triển khai chuyên đề khoa học, hiệu quả, đúng tiến độ, được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả Chuyên đề”. Theo đó, sau 1 tháng triển khai tại phường Tân Mai quận sẽ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng ra khắp địa bàn.

Lực lượng PCCC Hoàng Mai tích cực diễn tập. Ảnh HM
Lực lượng PCCC Hoàng Mai tích cực diễn tập. Ảnh HM

Tiêu chí “Nhà tập thể an toàn” được xây dựng rất chi tiết, trong 8 tiêu chí chính có những điểm mới như 100% hộ dân được trang bị bình chữa cháy xách tay, 1 bộ dụng cụ phá dỡ, tối thiếu 1 mặt nạ phòng độc. Theo đó, phấn đấu, 100% hộ có lối thoát nạn, thoát hiểm,  các khu tập thể cũ đều thành lập tổ dự phòng, tự quản được huấn luyện nghiệp...

Kế hoạch triển khai chuyên đề được xây dựng chi tiết, ngoài 14 phường tham gia thì UBND quận Hoàng Mai đã giao nhiệm vụ cụ thể cho 7 đơn vị trực thuộc với các nhiệm vụ cụ thể. 

 

 Phấn đấu 100% hộ dân khu tập thể cũ được trang bị bình chữa cháy xách tay, 1 bộ dụng cụ phá dỡ, tối thiếu 1 mặt nạ phòng độc. 100% hộ có lối thoát hiểm

Ngay trong bước “khởi động” chuyên đề, Công an quận Hoàng Mai đã được sự ủng hộ của các công ty, đơn vị. Tại buổi lễ ra mắt, nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn quận đã hưởng ứng tham gia ủng hộ các vật dụng kỹ thuật phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.

Trong sáng cùng ngày, Công an Hoàng Mai đã diễn tập tình huống PCCC tại Khu tập thể A6 phường Tân Mai nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp trong sử dụng điện, bếp gas an toàn.

Theo đó, Công an quận đã hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra để người dân nâng cao ý thức PCCC, CNCH, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản trong các vụ cháy có thể xảy ra. Đồng thời, Ban tổ chức đã tổ chức phát các cuốn cẩm nang PCCC cho các hộ dân sinh sống tại các khu chung cư mini, tập thể cũ trên địa bàn phường Tân Mai.

Đánh giá chuyên đề sẽ góp phần giải quyết được một số vấn đề trong công tác PCCC & CNCH, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kêu gọi người dân áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong PCCC để gia tăng các điều kiện an toàn về PCCC đối với nhà tập thể cũ; Tháo dỡ lồng thép, “chuồng cọp” hoặc mở cửa thoát hiểm trên lồng thép; Mở lối thoát nạn khẩn cấp, kêu gọi sự chung tay ủng hộ, hỗ trợ về phương tiện PCCC của các tập thể, cá nhân trên địa bàn quận để trang bị bổ sung cho các nhà tập thể cũ.

Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai cũng yêu cầu Công an quận cùng UBND các phường thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn các kỹ năng về PCCC&CNCH cho người dân sinh sống tại các nhà tập cũ; Chủ động tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả các vụ cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tại các hộ gia đình, tổ dân phố, khu dân cư để mang lại cuộc sống an toàn cho người dân tại các nhà tập thể cũ trên địa bàn quận.