Quận Hoàng Mai được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 7, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết, 9 tháng năm 2021, trong điều kiện khó khăn, nhất là tác động của dịch bệnh Covid-19, Quận ủy Hoàng Mai đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở theo hướng sâu sát, quyết liệt, kịp thời, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn quận thành công về mọi mặt, đúng quy định của pháp luật, bầu đúng, bầu đủ bảo đảm dân chủ, an toàn. Đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.538 tỷ đồng bằng 80,1% dự toán. Quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai có nhiều chuyển biến tích cực, giảm số vụ việc vi phạm phát sinh so với cùng kỳ; GPMB được chỉ đạo quyết liệt.

 Toàn cảnh hội nghị.

Đáng chú ý, quận đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn; cơ bản hoàn thành công tác tiêm vắc xin mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên với 326.203 liều, đạt tỷ lệ 98,71%… Quận đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong công tác xây dựng Đảng, 9 tháng qua, quận đã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ với 2.221 học viên; kết nạp được 152 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 76% chỉ tiêu năm 2021. Ban Thường vụ Quận ủy đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra, quyết định thành lập 22 đoàn tiến hành kiểm tra 43 lượt tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Sau kiểm tra, đã kịp thời ban hành kết luận bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Từ nay đến cuối năm, Quận ủy Hoàng Mai tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Quận phấn đấu triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi kinh tế, tăng tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quận cũng đặt ra mục tiêu hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng theo chỉ đạo của TP bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng quy định.

Đặc biệt, Quận ủy Hoàng Mai tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ; kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm các tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền để phát sinh công trình xây dựng trái phép, không phép, sai phép, vi phạm đất công, đất nông nghiệp… Làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.