70 năm giải phóng Thủ đô

Quận Hoàng Mai hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/6, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng phát biểu khai mạc. Ảnh HM
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng phát biểu khai mạc. Ảnh HM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng khẳng định, dù từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận chỉ ghi nhận 50 trường hợp mắc sốt xuất huyết, nhưng chính quyền vẫn rất quan tâm đến vấn đề này. Quận đã sớm ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về phòng, chống sốt xuất huyết năm 2024 để bảo vệ sức khỏe của người dân.

Đại diện UBND quận Hoàng Mai lưu ý với địa bàn rộng 41km2, dân số trên 600 ngàn, có nhiều hồ nước, sông ngòi chảy qua, khi thời tiết nắng nóng, mưa nhiều sẽ tạo điều kiện cho muỗi và bọ gậy phát triển, gây bệnh. Chính vì vậy, chính quyền các cấp cần huy động đông đảo lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện và xử lý những ca bệnh, ổ dịch xuất hiện trên địa bàn.

Theo Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai Nguyễn Xuân Trung, quận đã tiến hành kiện toàn 3.000 thành viên của 1.300 đội xung kích, và hơn 400 thành viên của 141 tổ giám sát làm nòng cốt cho công tác, phòng chống sốt xuất huyết năm 2024.

Ngay sau lễ phát động, 14 phường trên địa bàn sẽ đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tạo thành thói quen diệt bọ gậy trong và xung quanh nhà hằng tuần tại các hộ gia đình, tại cơ quan xí nghiệp, trường học...

Ngoài ra, khi bị sốt cao liên tục trên 2 ngày, cơ quan y tế quận đề nghị người dân cần thông báo ngay với trạm y tế địa phương để được hướng dẫn, khám, điều trị và triển khai biện pháp phòng, chống tại cộng đồng, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

Đoàn công tác UBND quận đi kiểm tra hiện trường. Ảnh TA
Đoàn công tác UBND quận đi kiểm tra hiện trường. Ảnh TA

Trưởng phòng Y tế quận cho biết, tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên vaccine phòng sốt xuất huyết được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam, mở ra hy vọng mới trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, cho đến khi vaccine được sử dụng rộng rãi, các biện pháp phòng, chống hiện nay còn nhiều khó khăn, chủ yếu là hoạt động diệt bọ gậy, diệt muỗi vằn, phụ thuộc nhiều vào ý thức và sự tự giác của người dân, cộng đồng.