Quận Hoàng Mai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Hoàng Mai tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2012 - 9/11/2022) dưới nhiều hình thức, đa dạng và phong phú, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

Công an quận Hoàng Mai tham mưu Ban chỉ đạo 138 quận phát hành hơn 7 nghìn quyển Cẩm nang tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Ảnh HM.
Công an quận Hoàng Mai tham mưu Ban chỉ đạo 138 quận phát hành hơn 7 nghìn quyển Cẩm nang tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Ảnh HM.

Hàng năm, UBND TP đều ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hoạt động sáng tạo, sát với tình hình thực tế. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trên toàn TP đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng. Qua đó, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô; nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với tính chất là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, làm cho công tác này của TP ngày càng đi vào thực chất và có ý nghĩa hơn.

Hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay (9/11/2012 - 9/11/2022), Công an quận Hoàng Mai tham mưu Ban chỉ đạo 138 quận phát hành hơn 7.000 quyển Cẩm nang tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đội Xây dựng phong trào (Công an Hoàng Mai) đã phối hợp với Công an 14 phường trên địa bàn phát trực tiếp tại các khu vực, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, bến xe, trường học. Đây là tài liệu nhằm tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể người dân trên địa bàn biết và tuân thủ pháp luật, thực hiện nghiêm túc các luật đã được ban hành. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội làm giảm tỷ lệ phạm pháp và vi phạm pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Cẩm nang tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật sẽ giúp người dân Hoàng Mai nhận diện được các hoạt động lừa đảo của kẻ gian. Ảnh AT
Cẩm nang tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật sẽ giúp người dân Hoàng Mai nhận diện được các hoạt động lừa đảo của kẻ gian. Ảnh AT

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay Công an quận Hoàng Mai còn tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Cụ thể, bắt giữ 19 vụ cờ bạc (72 đối tượng), lập hồ sơ xử lý 149 vụ (191 đối tượng) mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý 118 vụ tội phạm về kinh tế thu nộp ngân sách nhà nước 17 tỷ đồng.

Theo nhận định, từ nay đến Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm trên địa bàn quận Hoàng Mai nhất là bến xe, ga tàu còn diễn biến hết sức phức tạp. Gần đây, kẻ xấu còn dùng điện thoại xưng danh các cơ quan nhà nước như công an, cá bộ ngân hàng hòng lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản của người dân. Thậm chí, các đối tượng xấu còn gọi điện thoại đe dọa tống tiền, cắt ghép ảnh vu khống, bôi nhọ và thách thức với lãnh đạo phường trên địa bàn quận Hoàng Mai. Vụ việc đã được Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.