Quận Hoàng Mai kiên quyết xử lý vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện nay, tùy theo tình hình địa bàn, 14/14 phường thuộc quận Hoàng Mai đều có những biện pháp khác nhau nhưng đều kiên quyết xử lý các vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Phường Vĩnh Hưng tiến hành tháo các biển quảng cáo, tạo lối thoát hiểm. Ảnh: HM
Phường Vĩnh Hưng tiến hành tháo các biển quảng cáo, tạo lối thoát hiểm. Ảnh: HM

Thời gian gần đây, Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai liên tục phân công cán bộ đi kiểm tra bất thường công tác PCCC trên địa bàn nhằm phát hiện, xử lý, bổ cứu thiếu sót mà các đoàn kiểm tra cấp phường còn để sót (nếu có). Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cũng đột xuất kiểm tra không báo trước để nắm rõ tình hình tại cơ sở.

Phường Định Công xử phạt vi phạm 48,4 triệu đồng

Tại phường Định Công, đã qua giai đoạn chính quyền, các tổ chức đoàn thể chỉ dừng lại ở mức vận động, tuyên truyền, Đảng ủy phường chỉ đạo các đoàn kiểm tra phải nghiêm khắc xử lý đối tượng cố tình chây ỳ. Chính quyền phường đã lập đoàn kiểm tra 301/301 cơ sở nhà trọ theo phân cấp do UBND phường quản lý, ra quyết định xử phạt đối với 3 trường hợp (9 lỗi) với tổng số tiền 27,4 triệu đồng, đình chỉ hoạt động đối với 175 cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, niêm yết và thông báo công khai danh sách này để khuyến cáo người dân chấp hành.

Lãnh đạo phường Định Công vận động người dân trổ lối thoát hiểm. Ảnh HM
Lãnh đạo phường Định Công vận động người dân trổ lối thoát hiểm. Ảnh HM

“Tiếp theo, chúng tôi đã kiểm tra 26 kho, xưởng và ban hành quyết định xử phạt 2 cơ sở (07 lỗi vi phạm), với số tiền 21 triệu đồng, tạm đình chỉ 13 cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, dán bảng thông báo, khuyến cáo ngay tại cơ sở vi phạm” - Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Phượng cho biết.

Với những biện pháp khá cương quyết, mạnh tay, ý thức chấp hành công tác PCCC trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến cụ thể, các hộ gia đình tự giác tạo lối thoát hiểm thứ 2, trang bị thêm thiết bị PCCC, dán cảnh báo sử dụng điện vào những vị trí dễ thấy.

Chính quyền phường Vĩnh Hưng hỗ trợ người dân trổ cửa thoát hiểm

Rà soát trên 6.000 cơ sở, hộ gia đình

Với dân số hơn 40 nghìn người, có hơn 1.300 cơ sở trong tổng số trên 6.000 cơ sở, hộ gia đình thuộc diện phải quản lý về hoạt động PCCC, Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Hưng đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp đến từng hộ dân. Đầu tiên, phường đã tổng rà soát, kiểm tra, phúc tra về PCCC&CNCH đối với cơ sở nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở kết hợp kinh doanh.

UBND phường Vĩnh Hưng thành lập Tổ kiểm tra về công tác PCCC&CNCH đối với các cơ sở thuộc phụ lục IV Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ trên địa bàn, thực hiện kiểm tra 271/271 cơ sở cóphòng trọ, phát hiện được 1 tồn tại, xử phạt 3 hành vi vi phạm, số tiền phạt 8,5 triệu đồng.

Thực tế, qua rà soát tại phường Vĩnh Hưng cũng như nhiều phường khác trên địa bàn quận Hoàng Mai, các phòng trọ đều nằm trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy không tiếp cận được; 127/271. Có 127 cơ sở chưa có giải pháp đóng kín buồng thang bộ trong nhà, chưa có giải pháp ngăn cháy lan theo trục dọc kỹ thuật tòa nhà; chưa có giải pháp bố trí lối thoát nạn thứ 2. Có 155 cơ sở chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, 48 cơ sở chưa trang bị hệ thống chữa cháy bằng nước.

Trong bối cảnh như vậy, phường Vĩnh Hưng đã phát động sâu rộng xây dựng phong trào toàn dân PCCC, thành lập 44 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 139 điểm chữa cháy công cộng, thành lập 34 đội dân phòng với 340 người. Đến nay, 1980 hộ gia đình đã trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn, hiện đã có 712/1204 hộ gia định đã mở lối thoát nạn thứ 2.

 “Với 492/1204 số hộ dân chưa mở lối thoát nạn thứ 2, phường đang yêu cầu các hộ dân khẩn trương thực hiện, đối với những hộ nghèo, không có điều kiện, phường sẽ vận động tài trợ và đứng ra triển khai “tháo chuồng cọp, trổ cửa thoát hiểm”, chúng tôi phấn đấu 100% số hộ nằm trong quy định đều có lối thoát hiểm thứ hai” - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường khẳng định.

Các đoàn kiểm tra liên ngành của phường Vĩnh Hưng rà soát công tác PCCC từng hộ dân trên địa bàn. Ảnh: VH
Các đoàn kiểm tra liên ngành của phường Vĩnh Hưng rà soát công tác PCCC từng hộ dân trên địa bàn. Ảnh: VH

Ngoài ra, trên địa bàn phường Vĩnh Hưng còn có 5 cơ sở tín ngưỡng tâm linh (Đình Thôn Thượng, Đình Đền Đông Thiên, Đình Tân Khai, Chùa Phúc Khánh, Chùa Minh Đức) và 1 khu nhà tập thể cũ CK200 là những điểm có nguy cơ cháy nổ cao. UBND phường đã chủ động phối hợp cùng Đội CS PCCC&CNCH Công an quận tổ chức kiểm tra thực trạng tại 5 cơ sở đình, đền, chùa trên địa bàn.

Qua đó, phường nhắc nhở, tuyên truyền thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC, đặc biệt trong công tác thắp hương, hóa mã tại cơ sở. Đồng thời, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường thực hiện rà soát, điều tra cơ bản, tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở tất cả cơ sở tâm linh, hộ gia đình có tổ chức thờ tự tư gia trên địa bàn phường.