Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quận Hoàng Mai làm tốt công tác chăm sóc người có công trên địa bàn

Kinhtedothi - Năm 2022, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Ưu đãi người có công là một trong những chính sách lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình họ. Trong năm, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công như kế hoạch tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên đán 2022, kế hoạch kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, kế hoạch vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa, kế hoạch điều dưỡng... đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi với người có công trên địa bàn Quận và đã đạt được kết quả tích cực, cụ thể:

Địa phương đã chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho 2.550 người có công kinh phí 56 tỷ đồng/năm; tổ chức điều dưỡng tập trung và tại nhà cho trên 1.200 người; giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 61 người, kinh phí 108,6 triệu đồng, chế độ thờ cúng liệt sĩ cho 1.490 người kinh phí 2,1 tỷ đồng; tiếp nhận và tặng quà của Chủ tịch nước dịp Tết nguyên đán và 27/7 cho 8.000 lượt người có công kinh phí 2,7 tỷ đồng; trích ngân sách tặng quà theo kế hoạch của Thành phố 11.000 suất, kinh phí 7,3 tỷ đồng. Các chế độ và quà tặng của các cấp được gửi đến tận tay người có công và thân nhân liệt sĩ kịp thời, chu đáo.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Vũ Tuấn Đạt tặng hoa, quà cho  người có công và thân nhân liệt sĩ tham gia trực tiếp chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”  trên địa bàn. Ảnh HM

Tổ chức đoàn đại biểu quận và các gia đình chính sách thăm viếng, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ các tỉnh miền Trung, nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc nhân dịp 27/7, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi và khu tưởng niệm Liệt sĩ Hoàng Văn Thụ; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 2 nghìn đối tượng chính sách trên địa bàn quận.

Toàn quận đã tích cực vận động ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 1,4 tỷ đồng đạt 153% kế hoạch giao; tặng 63 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho người có công có hoàn cảnh khó khăn trị giá 3-10 triệu đồng/sổ, kinh phí là 209 triệu đồng. UBND các phường cũng có những phần quà tặng cho 6.000 lượt người có công, kinh phí trên 1 tỷ đồng. Tổ chức thăm tặng quà cho người có công và thân nhân liệt sĩ tham gia trực tiếp chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” với 31 suất quà, kinh phí 60 triệu đồng.

Các chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo, vay vốn, giải quyết việc làm cũng được quan tâm hỗ trợ. Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 100% người có công và thân nhân được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định; 14/14 phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Quận uỷ, HĐND, UBND quận Hoàng Mai và nhiều đơn vị trên địa bàn đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai - đồng chí Nguyễn Quang Hiếu đã tới thăm và tặng quà 3 gia đình chính sách, Người có công trên địa bàn phường Giáp Bát. Đó là gia đình bác Mai Vân- Cán bộ Tiền khởi nghĩa, gia đình bác Dương Khắc Hiểu- Thương binh nặng 1/4, gia đình bác Lương Duy Thịnh - Thân nhân liệt sỹ.

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Quang Hiếu đề nghị phường Giáp Bát tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy tinh thần tương thân tương ái, thường xuyên quan tâm chăm lo cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách của phường.

Hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái”, Hội CCB phường Thịnh Liệt đã tặng 14 suất quà cho 14 hội viên khó khăn; Thành hội và BCH quận hội Hoàng Mai đã tặng 2 suất quà cho 2 hội viên khác. Nhân dịp này UBND phường Thịnh Liệt đã tổ chức mừng thọ cho 461 cụ được mừng thọ tuổi từ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao quà của Thành phố, quận, phường với số tiền khoảng 382 triệu cho các cụ trong niềm hân hoan...

Được biết, năm qua, UBND TP Hà Nội đã tặng bằng khen cho quận Hoàng Mai vì đã có thành tích thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, ngoài ra còn có 3 tập thể và 14 cá nhân là cán bộ, người có công được Bộ Lao động TB&XH, UBND TP Hà Nội tặng bằng khen và được vinh danh.

 

Tại trường Tiểu học Vĩnh Hưng đã tổ chức chương trình thiện nguyện "Tết sẻ chia - Xuân ấm áp" nhằm chia sẻ khó khăn, mang yêu thương đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại nhà trường. Cô giáo Bùi Thị Thanh Hằng - Hiệu trưởng nhà trường đã trao 81 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đây là tấm lòng thơm thảo của thầy, cô và bạn bè sẻ chia với các bạn trong trường để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Quận Hoàng Mai với chương trình “Gửi Tết về miền Biên cương"

Quận Hoàng Mai với chương trình “Gửi Tết về miền Biên cương"

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

07 Apr, 12:29 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt được mục tiêu trên, lĩnh vực nông nghiệp cần bảo đảm mức tăng trưởng liên tục trên 3%. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.

Cầu Giấy: xây dựng mới 11 trường học trong giai đoạn 2021 – 2025

Cầu Giấy: xây dựng mới 11 trường học trong giai đoạn 2021 – 2025

07 Apr, 11:06 AM

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình 04-Ctr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2025, về “Phát triển văn hoá – xã hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, 11 trường học đã được quận Cầu Giấy triển khai xây dựng, nâng tổng số trường học trên địa bàn lên con số 103.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ