Quận Hoàng Mai phát động Tết trồng cây

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/2, tại trường mầm non Sơn Ca, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây nhớ bác" - Xuân Giáp Ngọ năm 2014.

Năm 2014, UBND quận Hoàng Mai phấn đấu đạt mục tiêu: trồng 3.070 cây các loại, trong đó 1.720 cây ăn quả; 1.350 cây sinh thái trên địa bàn quận đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt.
Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai tham gia trồng cây lưu niệm tại trường mầm non Sơn Ca.
Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai tham gia trồng cây lưu niệm tại trường mầm non Sơn Ca.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Mạnh Hoàng đề nghị các phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng và nhân rộng Tết trồng cây. Bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, huy động sự tham gia của toàn thể nhân dân trong việc trồng, chăm sóc cây xanh và đẩy mạnh vệ sinh môi trường, nhằm gìn giữ môi trường sống ngày càng xanh, sạch đẹp. Được biết, năm 2013, toàn quận Hoàng Mai đã trồng được 4.227 cây phân tán các loại, trong đó 2.178 cây ăn quả; 2.040 cây sinh thái.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần