Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quận Hoàng Mai, tập trung dập dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ

Kinhtedothi- “Phải tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng dập dịch sốt xuất huyết và đau mắt đỏ đang xuất hiện tại địa bàn, không để lây lan, phát triển rộng” - đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đối với các đơn vị liên quan trên địa bàn.

Tính từ đầu năm đến ngày 4/10, trên địa bàn quận Hoàng Mai có 1.229 ca sốt xuất huyết và 1.066 ca đau mắt đỏ, trong đó xuất hiện 14 ổ dịch sốt xuất huyết tại 11/14 phường. Các phường có số bệnh nhân sốt xuất huyết nhiều có Định Công 396 ca, Đại Kim 200 ca, Thanh Trì 129 ca, Hoàng Liệt 102 ca. Với bệnh đau mắt đỏ, phường Hoàng Liệt 615 ca, Vĩnh Hưng có 219 ca, Thịnh Liệt 113 ca.

Trưởng phòng Y tế Nguyễn Xuân Trung cho biết: mặc dù có tới 1.229 ca sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hoàng Mai nhưng tính tỷ lệ trên số dân (khoảng 92.000 người) thì mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát. Quan trọng nhất là không được chủ quan khi tháng 9 phát sinh 613 ca, tăng 282 ca so với tháng 8, ngay như hôm qua 3/10 đã có 22 ca mắc mới.

Duy trì công tác vệ sinh đường phố, nơi công cộng. Ảnh HM

Theo sự chỉ đạo của Thành phố, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành 24 văn bản triển khai chống dịch trên địa bàn, thành lập 1.223 đội xung kích (2.512 thành viên) và 135 tổ giám sát (187 thành viên). Đến nay, quận Hoàng Mai đã tổ chức 59 chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt bọ gậy và hơn 42 ngàn hộ dân đã được huy động vào cuộc.

Các các phường xuất hiện ổ dịch đã được y tế quận tiến hành phun hóa chất diện rộng, trong đó phường Định Công, Lĩnh Nam 3 lượt, Thanh Trì, Đại Kim 2 lượt.  Quận Hoàng Mai còn tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại phường Định Công với hơn 600 người tham gia.

Để khống chế và dập dịch sốt xuất huyết và đau mắt đỏ, quận Hoàng Mai đã tổ chức 21 lớp tập huấn cho 3.400 lượt người tham gia, phát hơn 150.000 tờ rơi, 5.000 poster tuyên truyền, hàng ngàn lần phát thanh trên loa phường, tuyên truyền trên nhóm Zalo, các buổi họp dân phố.

Đối với bệnh đau mắt đỏ, y tế Hoàng Mai khuyến cáo bệnh thường không nghiêm trọng, không để lại di chứng về sau và có thể tự khỏi trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên, bệnh có thể tái phát nhiều lần ở một người bởi cơ thể con người không thể sản sinh ra miễn dịch trọn đời với bệnh này. Bệnh có thể bắt gặp ở bất kỳ ai từ người lớn đến trẻ nhỏ. Đặc biệt, trong thời gian ngắn đau mắt đỏ có khả năng bùng phát thành ổ dịch bởi rất dễ lây lan từ người này sang người khác thông qua đường tiếp xúc.

Trong các tuần gần dây, số bệnh nhân đang có xu hướng tăng, dự báo tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới bởi thời tiết mưa nhiều. Đây là điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho việc phát sinh bọ gậy và muỗi tại các địa bàn có nhiều ao, hồ, sông nước. Vì thế lãnh đạo quận Hoàng Mai yêu cầu chính quyền các cấp tiếp tục duy trì công tác phòng, chống dịch, giám sát dịch bệnh, duy trì hoạt động của các đội xung kích, chủ động vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi, bọ gậy.

 

Quận Hoàng Mai thực hành chữa cháy và cứu nạn tại chung cư cao tầng

Quận Hoàng Mai thực hành chữa cháy và cứu nạn tại chung cư cao tầng

9 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ quận Hoàng Mai

9 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ quận Hoàng Mai

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huyện Thanh Trì: quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thanh Trì: quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy

26 Apr, 10:54 PM

Kinhtedothi-Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Tổ địa bàn PCCC&CNCH Thanh Trì, Phòng PC07, Công an TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền và triển khai, đôn đốc 16 xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp PCCC.

Niềm vui trên xã nông thôn mới nâng cao Cấn Hữu

Niềm vui trên xã nông thôn mới nâng cao Cấn Hữu

26 Apr, 06:04 PM

Kinhtedothi – Xã Cấn Hữu hôm nay đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, làng quê ngày càng giàu đẹp, hiện đại; đời sống người dân nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Đây là thành quả của phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ