Quận Long Biên lan tỏa sâu rộng mô hình dân vận khéo

Hà Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng kết năm 2022, trên địa bàn quận Long Biên đã có 391 mô hình thi đua “Dân vận khéo” đã được thẩm định và công nhận đạt cấp quận; trong đó có 96 mô hình về lĩnh vực GPMB; 152 mô hình về lĩnh vực chỉnh trang đô thị; 143 mô hình thuộc các lĩnh vực khác.

Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam (thứ 4 từ trái qua) kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn. Ảnh: TGLB
Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam (thứ 4 từ trái qua) kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn. Ảnh: TGLB

Tổng kết chủ đề công tác năm 2022 “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị” trên địa bàn quận Long Biên cho thấy, với việc bám sát chủ trương, chỉ đạo của TP gắn thực tế phát triển của quận, chủ đề công tác năm 2022 của quận đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, được các cấp, các ngành từ quận xuống cơ sở và nhiều hộ dân hưởng ứng mạnh mẽ. Từ đó, chất lượng, hiệu quả công tác các lĩnh vực liên quan đều có chuyển biến mới đóng góp tích cực vào kết quả chung của quận.

Khi chủ trương, chính sách sát với thực tế

Bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ của TP, Chương trình toàn khóa của quận, thiết thực tiến tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập, năm 2022, quận Long Biên tiếp tục lựa chọn, chỉ đạo các Chi Đảng bộ cơ sở, MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”, thực hiện với nội dung, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể gắn các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong lao động, sản xuất, kinh doanh và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hội nghị tổng kết chủ đề công tác năm 2022 của quận mới đây, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nhìn nhận, thành công của quận Long Biên không chỉ là lựa chọn đúng chủ đề mà còn tổ chức thực hiện bài bản với quyết tâm cao, có sự phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các mô hình “Dân vận khéo” đi vào thực chất, đạt hiệu quả… tạo không khí phấn khởi hướng tới 20 năm ngày thành lập quận.

Thực tế, qua triển khai các phong trào thi đua, lĩnh vực xây dựng, đô thị, quản lý đất đai GPMB đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện chủ đề công tác năm của quận. Đơn cử trường hợp gia đình bà Lê Thị Thể, Tổ dân phố số 8, phường Phúc Lợi. Bà và gia đình được ghi nhận đã tích cực, nêu gương đi đầu trong việc thực hiện GPMB dự án đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê tuyến đê hữu Đuống (đoạn từ đình Hội Xá đến cầu Phù Đổng).

Mặc dù dự án còn không ít những khó khăn vướng mắc về giá đền bù, gia đình bà và các con chưa có chỗ ở, nhưng bà đã vận động các con trong gia đình thực hiện sớm việc bàn giao mặt bằng để bàn giao dự án đúng tiến độ. Hay Tổ dân phố số 6 phường Ngọc Thụy đã thực hiện khá tốt mô hình chủ đề công tác năm với nhiều cách làm chủ động, linh hoạt...

Tổng kết năm 2022, trên địa bàn quận Long Biên đã có 391 mô hình thi đua “Dân vận khéo” đã được thẩm định và công nhận đạt cấp quận; trong đó có 96 mô hình về lĩnh vực GPMB; 152 mô hình về lĩnh vực chỉnh trang đô thị; 143 mô hình thuộc các lĩnh vực khác. Từ đó, chất lượng, hiệu quả công tác các lĩnh vực liên quan đều có chuyển biến mới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm: “Với sự vào cuộc quyết liệt, có kế hoạch bài bản, khoa học, phân công nhiệm vụ cụ thể của khối vận toàn quận, tổ dân vận ở tổ dân phố, nhiều hộ gia đình đã đồng thuận, ủng hộ chủ trương GPMB, chủ động bàn giao mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn quận”. Tính đến 15/11/2022, Khối vận các phường đã vận động đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng tổng số 1.164 hộ tại 39 dự án với tổng diện tích 207.095,4m2. Ban Vận động cưỡng chế Quận tổ chức vận động theo quy trình được 89/259 hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng không phải cưỡng chế (đạt tỷ lệ 34.4%), số hộ còn lại vẫn đang tiếp tục được tập trung vận động.

Trong công tác chỉnh trang đô thị, triển khai thực hiện chủ đề năm, UBND quận Long Biên đã cung cấp thông tin liên quan về trật tự đô thị, công tác vệ sinh môi trường, danh sách 19 cơ sở sản xuất đồ mộc, 19 cơ sở giặt là, 169 cơ sở gia công cơ khí, sắt vụn theo từng phường; tuyến đường, phố văn minh đô thị; duy tu, duy trì theo phân cấp; quản lý nhà chung cư, cải tạo chung cư cũ; về thực hiện phương án dừng chăn nuôi (chỉ tiêu giảm 17 - 24 hộ chăn nuôi).

Tại nhiều cơ sở cũng đã ban hành quy chế phối hợp trong công tác giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn công tác xử lý đỗ ô tô vi phạm trên hè, tập trung chỉ đạo đối với nhóm đầu tư công. Duy trì 50 tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị, hằng tháng tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở xử lý các vi phạm, các tiêu chí còn tồn tại; triển khai cải tạo, sửa chữa 10 tuyến đường, phố, thực hiện mô hình tuyến kiểu mẫu.

MTTQ phối hợp UBND quận cũng đã tổ chức ký cam kết thực hiện tự quản về vệ sinh môi trường đối với 100% các hộ dân. Cùng với đó thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động các CLB “Tình nguyện vì Môi trường”; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường (phố)...

Khẳng định những hiệu quả tích cực

Về hiệu quả mô hình Dân vận khéo năm 2022, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Long Biên Nguyễn Quốc Long chia sẻ, số mô hình được đánh giá chất lượng, hiệu quả tăng cao gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước (Năm 2021: 227 mô hình, chiếm 46%; năm 2022: 391 mô hình, chiếm 80,8%). Chất lượng, hiệu quả các mô hình Dân vận khéo năm 2022 được nâng cao. Nội dung đăng ký bám sát Kế hoạch 90 về thực hiện chủ đề năm của Quận ủy, trong đó nhiều tập thể, cá nhân quyết tâm thực hiện thành công các nội dung khó được định hướng trong kế hoạch.

Cùng với đó, thực hiện Kế hoạch 115-KH/QU về “thực hiện mô hình điểm Dân vận khéo trong chỉnh trang đô thị năm 2022” Bí thư Quận ủy, Phó bí thư Thường trực Quận ủy đã trực tiếp chủ trì 2 đoàn khảo sát thực tế quá trình triển khai các tuyến phố đã đăng ký xây dựng mô hình điểm, kiểu mẫu. Trong quá trình khảo sát, đoàn đã kịp thời cho ý kiến chỉ đạo đối với những nội dung khó, còn vướng mắc, ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy, UBND phường, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể, tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn các phường.

Qua khảo sát, đánh giá 189 mô hình Dân vận khéo được cấp ủy cơ sở đề xuất khen thưởng. Hội đồng thi đua khen thưởng quận đã thẩm định, ghi nhận, điển hình đối với 145 mô hình thi đua Dân vận khéo (trong đó: 51 mô hình thuộc lĩnh vực GPMB chiếm tỷ lệ 35.2%; 56 mô hình thuộc lĩnh vực chỉnh trang đô thị chiếm tỷ lệ 38.6%...).

Đặc biệt, với việc thực hiện chủ đề năm đã huy động được sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị quận, vai trò người đứng đầu được nhận thức đúng và phát huy trách nhiệm hiệu quả... Đến nay, sự phối hợp giữa khối vận quận, cơ sở với các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố ngày càng nhuần nhuyễn, chủ động nắm bắt tình hình, những dư luận không tốt trong Nhân dân để kịp thời tham mưu Quận ủy giải quyết, nhất là tại các dự án cần thực hiện GPMB thu hồi đất.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm, hiệu quả có ý nghĩa lớn nhất trong thực hiện chủ đề năm đó là đến nay, phong trào thi đua Dân vận khéo đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị, đội ngũ cán bộ dân vận, huy động được đông đảo người dân hưởng ứng thực hiện. Việc đăng ký, xây dựng và thực hiện các mô hình thi đua đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu với nhiều nội dung thiết thực, có tính lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tích cực giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc.

Các mô hình Dân vận khéo ngày càng lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của phần đông người dân, hộ gia đình đối với việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, đảm bảo trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa khu dân cư...

 

Năm 2022, các phường trên địa bàn quận Long Biên đã vận động 1.164 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng tại 39 dự án với tổng diện tích trên 207.000m2; bảo đảm sự ổn định, không xảy ra các điểm tụ tập, khiếu kiện đông người, phức tạp. Đáng chú ý, quận đã triển khai 7 mô hình điểm “Dân vận khéo” về chỉnh trang đô thị, trọng tâm là xây dựng tuyến đường, tuyến phố kiểu mẫu…