Quận Long Biên: Xây dựng môi trường “an ninh - an toàn - ổn định”

Ngọc Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với chủ đề năm 2024 - “Năm hành động vì cảnh quan môi trường đô thị và chuyển đổi số”, quận Long Biên quyết tâm đảm bảo an toàn xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Vượt 10 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội

Chiều 1/2, UBND quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết các Ban chỉ đạo 197, 138, 89, 389, Ban ATGT, công tác đảm bảo PCCC, Đề án 06/CP và Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2021 - 2026” năm 2023; đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại Hội nghị tổng kết
Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại Hội nghị tổng kết

Nằm ở cửa ngõ Đông Bắc của Thủ đô và được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, thời gian qua, quận Long Biên đã và đang trong quá trình đô thị hoá một cách nhanh chóng. Với mật độ dân số ngày càng gia tăng, nhiều chung cư đã được đầu tư xây dựng, nhiều trục đường giao thông được hình thành. Lượng phương tiện tham gia giao thông lớn đã và đang là vấn đề cần giải quyết sao cho phù hợp với tình hình thực tế của quận, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, trên địa bàn quận có nhiều khu vực vắng, nhiều cơ sở kinh doanh nhạy cảm về an ninh trật tự như khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke,… tiềm ẩn các yếu tố phát sinh tội phạm. Điều này cũng gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của quận Long Biên.

Quán triệt sự chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận, ngay từ đầu năm, các Ban Chỉ đạo 197, 138, 89 đã tham mưu xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, sát với thực tiễn.

Chính vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững ổn định trong mọi trường hợp. Đồng thời, công tác đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, góp phần xây dựng quận Long Biên ngày một phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ Tịch quận Long Biên cho biết: “Năm 2023 vừa qua là năm hết sức ý nghĩa với đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên khi Quận kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, và vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba”.

Mặc dù có khối lượng công việc lớn, còn nhiều khó khăn, song, năm 2023 được đánh giá là một năm thành công với quận Long Biên khi đạt được nhiều kết quả nổi bật và khá toàn diện như: Hoàn thành 16/16 chỉ tiêu pháp lệnh (trong đó có 10 chỉ tiêu vượt mức). 

“Đặc biệt, các Ban chỉ đạo 06, 197, 138, 389, 89 đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả cụ thể. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường “an ninh - an toàn - ổn định”, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quyền lợi và chăm lo đời sống cho người dân” - ông Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh.

Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà trao khen thưởng cho tập thể đạt thành tích tốt trong năm 2023.
Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà trao khen thưởng cho tập thể đạt thành tích tốt trong năm 2023.

Đồng tâm hiệp lực vì nhân dân

Đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Long Biên nhấn mạnh: “2024 được xác định là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, “năm tăng tốc - về đích” trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, năm 2024 còn diễn ra sự kiện quan trọng, chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).”

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo năm 2024, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự đoán. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn cả nước, Thủ đô Hà Nội nói chung và quận Long Biên nói riêng. 

Với chủ đề năm 2024 - “Năm hành động vì cảnh quan môi trường đô thị và chuyển đổi số”, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà đề nghị các ban chỉ đạo, các ngành, và đơn vị liên quan xác định rõ những vấn đề trọng tâm, cấp thiết trong bảo đảm an ninh trật tự, ATGT, trật tự đô thị, PCCC... Từ đó chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với thực hiện chủ đề năm.

Đồng thời, cần xây dựng các phương án đảm bảo, huy động tối đa lực lượng, phương tiện… nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn trong năm 2024. 

Ông Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh: “Trước mắt, đề nghị các đồng chí tập trung triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cho Nhân dân đón Tết cổ truyền Giáp Thìn bình yên, hạnh phúc”.

Các ban chỉ đạo cần tích cực triển khai các giải pháp, chuyên đề trong đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động đối phó với các vấn đề mới như: Tội phạm công nghệ cao, bảo mật, an ninh mạng, phạm tội phi truyền thống; Phạm tội trong các lĩnh vực kinh tế, phòng chống Buôn lậu, gian lận thương mại ... Chủ động tham mưu, đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt là trong các lĩnh vực như : giải phóng mặt bằng; đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; PCCC và phòng chống cháy nổ...

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, trong năm 2024, cần tập trung quyết liệt đối với một số lĩnh vực trọng tâm, cấp thiết, đặc biệt là đảm bảo ATGT gắn với chủ đề năm 2024: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”; Công tác PCCC, phòng chống cháy nổ; Triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ gắn với Đề án Công nghệ thông tin của Quận và chuyển đổi Số theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. 

Tăng cường trao đổi thông tin với các ban, ngành, đoàn thể để chủ động phát hiện những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, để tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp thành “điểm nóng”. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các thành viên Ban chỉ đạo, các ngành, lực lượng chức năng cũng cần được nâng cao hiệu quả.

Tiếp tục củng cố vững chắc thế trận “An ninh nhân dân”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Triển khai sâu rộng phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 góp phần ngày càng củng cố và tạo nền tảng vững chắc về an ninh chính trị ngay từ cơ sở. Các ban chỉ đạo, các ngành, đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024 do Quận phát động, hướng tới chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

“Đây là những nội dung, nhiệm vụ then chốt, thiết thực, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Để thực hiện được các mục tiêu trên, cần sự vào cuộc tích cực, chủ động của toàn hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị và người dân” - ông Nguyễn Mạnh Hà khẳng định.