Quản lý trật tự đô thị tại các cơ sở giáo dục: Luật có như không?

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đảm bảo trật tự ATGT, tránh phát sinh những điểm ùn tắc không đáng có xung quanh các cơ sở giáo dục, hàng loạt những quy định đã được ban hành… Thế nhưng, đến thời điểm này, không ít những quy định đã và đang rơi vào cảnh “có cũng như không”…

Muôn kiểu vi phạm

Như đã biết, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, tránh phát sinh những điểm ùn tắc không đáng có, đặc biệt là những khung giờ cao điểm, Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi dừng đỗ phương tiện trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức… song đến thời điểm này, tình trạng trên vẫn diễn ra khá phổ biến tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và khu vực trường THCS Láng Hạ (ngõ 538 đường Láng ) là một ví dụ điển hình.

Xe ô tô dừng đỗ tại ngõ 538 đường Láng khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm.
Xe ô tô dừng đỗ tại ngõ 538 đường Láng khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm.

Tại đây, phớt lờ các quy định của Luật Giao thông đường bộ, tình trạng dừng đỗ, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi trông giữ phương tiện sai quy định vẫn diễn ra khá phổ biến. Điều đáng nói, mặc dù chỉ là ngõ nhưng ngõ 538 đường Láng lại là nơi tập trung của hai cơ sở giáo dục là THCS Láng Hạ và THPT Bắc Hà. Do đó, sự tồn tại của những hành vi vi phạm trên đã khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm. Quản lý trật tự đô thị tại các cơ sở giáo dục: Luật có như không? - Ảnh 1

Sân trường THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình bị biến thành bãi trông giữ phương tiện.

Không chỉ đối mặt với việc các phương tiện sai quy định xung quanh các cơ sở giáo dục, hiện nay, một vấn đề khiến các bậc phụ huynh không khỏi hoang mang lo lắng là việc một số cơ sở giáo dục tự ý tổ chức trông giữ phương tiện trong khuôn viên nhà trường.

Phản ánh đến báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Văn Chương (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) cho biết, mặc dù các lực lượng chức năng đã nghiêm cấm các cơ sở giáo dục tổ chức trông giữ phương tiện trong khuôn viên nhà trường. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, mỗi khi màn đêm buông xuống, sân trường THPT Nguyễn Trãi (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) lại là nơi tập kết, điểm trông giữ phương tiện của hàng chục xe ô tô các loại.

Cần xử lý nghiêm vi phạm

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực đô thị, nguyên nhân của tình trạng lòng đường, vỉa hè, thậm chí là sử dụng khuôn viên các trường học, cơ quan tổ chức… bị chiếm dụng, tận dụng làm nơi trông giữ phương tiện là do hệ thống giao thông tĩnh chưa đáp ứng được tốc độ phát triển của các phương tiện. Tuy nhiên, việc tận dụng khuôn viên trường học, cơ quan tổ chức làm nơi trông giữ phương tiện sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ… Bởi, sân trường sinh ra không phải để trông giữ phương tiện.

Tình trạng sân trường thành bãi xe là thực trạng đã và đang diễn ra tại không ít cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Trong ảnh, xe ô tô ra vào trường THPT Nguyễn Trãi.
Tình trạng sân trường thành bãi xe là thực trạng đã và đang diễn ra tại không ít cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Trong ảnh, xe ô tô ra vào trường THPT Nguyễn Trãi.

Trong khi đó, liên quan đến tình trạng dừng đỗ phương tiện sai quy định tại khu vực ngõ 538 đường Láng, vừa qua, UBND quận Đống Đa đã lắp đặt biển cấm dừng đỗ phương tiện trong khu vực. Đồng thời, yêu cầu UBND phường Láng Hạ tuyên truyền, hướng dẫn người dân khu vực tham gia giao thông tuân thủ theo đúng nội dung biển chỉ dẫn, biển báo giao thông được lắp đặt trong ngõ 538 đường Láng. Cam kết không sử dụng lòng đường sai quy định gây mất trật tự, an toàn giao thông, cản trở khả năng tiếp cận của phương tiện chữa cháy, cứu thương.

UBND quận Đống Đa yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ sai quy định tại ngõ 538 đường Láng.
UBND quận Đống Đa yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ sai quy định tại ngõ 538 đường Láng.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết, việc những hành vi như: dừng đỗ phương tiện trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở, cơ quan; tổ chức trông phương tiện không phép trong sân trường, sân các cơ quan tổ chức… là hành vi đã bị pháp luật nghiêm cấm. 

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là nội dung phạm vi 5m hai bên cổng trường nên việc xử lý tình trạng dừng đỗ phương tiện quanh các cơ sở giáo dục gặp không ít khó khăn. Song, với việc được lắp đặt biển cấm, những khó khăn trên sẽ từng bước được khắc phục và trở thành tiền đề để các lực lượng chức năng lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông xung quanh các cơ sở giáo dục.