Quận Nam Từ Liêm cần chủ động khai thác thế mạnh về thương mại, dịch vụ

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưởng ban Nội Chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đề nghị thời gian tới, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm cầnchủ động khai thác thế mạnh về quỹ đất, thương mại, dịch vụ để phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 5/4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 17 sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội Chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức dự hội nghị.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán

Nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế của quận Nam Từ Liêm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2022 tăng 10,5%/năm.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận giai đoạn 2021 - 2022 đạt 16.046,443 tỷ đồng, hàng năm đều vượt so với dự toán giao. Tổng chi ngân sách Nhà nước (bao gồm chuyển nguồn) giai đoạn 2021 – 2022 đạt 8.270,219 tỷ đồng.

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về mục tiêu “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đến nay, quận Nam Từ Liêm đã kết nạp được 375 đảng viên, đạt 53,57%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% (đạt 96,8% chỉ tiêu đề ra); tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% (đạt 94,78% chỉ tiêu đề ra).

Công tác cán bộ được các cấp ủy và hệ thống chính trị quan tâm, tập trung xây dựng độ ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Quận đã sắp xếp, bố trí, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 124 trường hợp, chuyển đổi vị trí công tác 17 trường hợp...

Quy hoạch, sắp xếp cán bộ bảo đảm phát huy tốt năng lực

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết: Nửa sau nhiệm kỳ, giai đoạn 2023 - 2025, Đảng bộ quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy toàn diện, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh các công trình trọng điểm gắn với công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt các tuyến đường khung của quận.

Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tăng cường quan tâm chung đối với 3 lĩnh vực đầu tư: Giáo dục - y tế - văn hóa. Thực hiện các công trình, phần việc, nhiệm vụ thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập quận...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đề nghị thời gian tới, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm chủ động khai thác thế mạnh về quỹ đất, thương mại, dịch vụ để phát triển kinh tế - xã hội.

Về xây dựng Đảng, quận cần tiếp tục rà soát để quy hoạch, sắp xếp cán bộ từ cơ sở đến quận bảo đảm tiêu chí đúng người, đúng việc, phát huy tốt năng lực, chuyên môn và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội tới đây.

Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy, là địa bàn diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Thủ đô, quận Nam Từ Liêm cần tiếp tục bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, quản lý hành chính, phối hợp tổ chức các sự kiện diễn ra trên địa bàn luôn bảo đảm an ninh, an toàn.

Ngoài ra, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra, Trưởng ban Nội chính Thành ủy cũng yêu cầu Đảng bộ quận cần tiếp tục rà soát, có kế hoạch tiếp theo cho những công việc cụ thể nhằm bảo đảm phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu...

Nhân dịp này, Quận ủy Nam Từ Liêm đã khen thưởng 33 tập thể, 33 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.